Đại hội điểm Công đoàn cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

04/01/2023 - 18:42

BDK.VN - Ngày 4-1-2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự có, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý cùng 150 đại biểu đại diện người lao động (NLĐ) thuộc CĐCS - Sở LĐTB&XH, đại diện CĐCS các ban, ngành. Đây là CĐCS đầu tiên, được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Các công đoàn viên biểu quyết tại đại hội.

Các công đoàn viên biểu quyết tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2023, CĐCS Sở LĐTB&XH đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết (NQ) của Đảng, NQ của công đoàn cấp trên. Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo quyền lợi, việc làm, tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, 2 năm qua do dịch Covid-19, công đoàn đã kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp bị nhiễm Covid-19, phối hợp Tổ chức Tài chính vi mô CEP hướng dẫn hỗ trợ chính công chức, viên chức, lao động vay vốn trên 300 triệu đồng để giải quyết nhu cầu cá nhân thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

CĐCS Sở LĐTB&XH luôn chú trọng công tác an sinh xã hội như: Vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì tuổi thơ với tổng số tiền đến 1,8 tỷ đồng, thăm hỏi, trao quà cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, thăm và tặng quà cho gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ từ trần, các đồng chí lão thành cách mạng.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Văn Hoàng Em ghi nhận, biểu dương những kết quả mà CĐCS Sở LĐTB&XH đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị công đoàn đơn vị quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giai cấp công nhân trong tình hình mới; công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức , ao động cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh, coi trọng thực hiện an sinh xã hội.

Công đoàn phải thật sự chủ động, nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến kinh nghiệm”, thực hiện công trình sản phẩm, thi đua “Xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp...

Trao hoa chúc mừng ban chấp hành mới.

Trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS khóa mới gồm 13 đồng chí; Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Thị Phúc làm Chủ tịch CĐCS khóa mới; bầu 27 đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong trong nhiệm kỳ qua; LĐLĐ tỉnh tặng 7 phần quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: Mai Đào

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN