Điện lực “giải cứu” nông - hải sản trong dịch Covid-19

02/09/2021 - 11:30

Vận chuyển củ sắn phân bổ cho cán bộ công nhân viên. Ảnh: Thiện Vo

Vận chuyển củ sắn phân bổ cho cán bộ công nhân viên. Ảnh: Thiện Vo

Trước tình hình nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, đúng thời điểm nhiều loại nông sản, hải sản của các hộ dân ở huyện Thạnh Phú đang vào vụ thu hoạch và có nguy cơ không tiêu thụ được. Tập thể cán bộ công nhân viên Điện lực Mỏ Cày Nam và Điện lực Thạnh Phú đã vào cuộc để giải cứu một phần nhỏ, giúp người nông dân giải quyết khó khăn trong mùa đại dịch Covid-19.

Có 5.460kg củ sắn và 263kg sò huyết, với tổng số tiền trên 56 triệu đồng được tập thể cán bộ công nhân viên Điện lực Mỏ Cày Nam và Điện lực Thạnh Phú chung tay “giải cứu” cho bà con nông dân huyện Thạnh Phú, trong ngày 30-8-2021.

Trước đó, nhiều cán bộ công nhân viên trực thuộc Công ty Điện lực Bến Tre đã tham gia giải cứu các mặt hàng nông sản khác như vải thiều, khoai lang tím, nhãn xuồng… và tinh thần ấy vẫn tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới.

Thanh Đạm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN