
Đại biểu chụp ảnh tại buổi làm việc.
Trong năm 2020 và hai tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty Điện lực Bến Tre đã cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương; hỗ trợ tích cực cho UBND tỉnh cấp điện bơm nước phòng chống hạn mặn.
Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Phạm Thanh Trúc cho biết, thời gian qua, Công ty Điện lực Bến Tre đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam thực hiện các công trình đường dây và trạm 110KV do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư và các công trình đường dây 220KV trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai, vẫn còn một số khó khăn, trở ngại như: một số hộ dân yêu cầu bồi thường đất, cây trồng mới cho trồng trụ, kéo dây và có hộ không cho trồng trụ, kéo dây ngang nhà, đất của mình với lý do sợ không an toàn gần đường dây điện; đề nghị di dời trụ ra mốc lộ giới… đã làm chậm tiến độ các công trình.
Điện lực Bến Tre cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng, đối với các công trình đang gặp khó khăn như: Công trình đường dây 110KV Giao Long - Phú Thuận, đường dây 110KV Phú Thuận - Bình Đại, trạm biến áp 110KV An Hiệp và đường dây 110KV Bến Tre - An Hiệp, đường dây 110KV Ba Tri - Bình Thạnh để các công trình sớm được triển khai xây dựng.
Ông Cao Văn Trọng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị của Công ty Điện lực Bến Tre; đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Điện lực Bến Tre trong thời gian qua.
Tin, ảnh: Hồng Yến