Giờ Trái đất 2022: “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”

22/03/2022 - 11:17

BDK.VN - Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 26-3-2022 với thông điệp “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ” nhằm truyền tải đến các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre hãy thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm phát khí thải nhà kính và giảm sự thiếu hụt năng lượng đang diễn ra trên toàn cầu.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Bắt nguồn từ một sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng tại thành phố Sydney, Úc năm 2007. Giờ Trái đất đánh dấu một hành động ý thức trách nhiệm tự nguyện trong việc tiết kiệm điện, góp phần giảm thiểu khí thải CO2 và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong các năm qua, Giờ trái đất đã trở thành một phong trào môi trường có quy mô lớn nhất thế giới và thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh Bến Tre.

Tiếp nối thành công đó, Công ty Điện lực Bến Tre gửi lời kêu gọi đến các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tự giác tắt bớt đèn chiếu sáng và thiết bị không cần thiết trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 26-3-2022.          Việc hưởng ứng tắt đèn và những thiết bị điện không cần thiết trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Thanh Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN