Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 8 (khóa X) nhiệm kỳ 2018 - 2023

25/12/2020 - 21:26

BDK.VN - Chiều 25-12-2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa X) nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Chiến vào Ban Chấp hành.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Chiến vào Ban Chấp hành.

Đại biểu đã thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác tài chính Công đoàn năm 2020.

Các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Chiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam và bà Nguyễn Thị Minh Thảo - Chủ tịch LĐLĐ TP. Bến Tre vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh. Như vậy, hiện Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh có 35/37 thành viên, vẫn còn khuyết 2 thành viên so với số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được thống nhất tại đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn cho rằng: Trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn và dịch Covid-19 nhưng các cấp Công đoàn đã có nhiều nỗ lực, góp sức cùng LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu lớn do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Qua phát động của tổ chức Công đoàn (từ ngày 15-11 đến 15-12-2020), các cấp Công đoàn đã vận động đoàn viên tự nguyện đóng góp được số tiền 1,189 tỷ đồng đăng nộp về Tổng LĐLĐ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão, lũ. Hiện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình Bộ Chính trị Đề án bộ máy Công đoàn khi được thông qua sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về biên chế cho công đoàn cơ sở. LĐLĐ tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tạo quỹ đất sạch để xây dựng thiết chế Công đoàn…

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN