Mang Tết ấm đến với các hoàn cảnh khó khăn

22/01/2024 - 05:29

BDK - Những ngày qua, các ngành, các cấp trong toàn tỉnh tập trung công tác chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) cho người dân trong dịp Tết. Là đơn vị tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tỉnh đã mang Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn món quà là tấm “thẻ hộ mệnh”.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Dương Văn Thắng trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Dương Văn Thắng trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Món quà ý nghĩa

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với 67 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Tri được tặng thẻ BHYT từ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của ngành BHXH, bà Nguyễn Thị Hiệp (ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Nhơn) không giấu được vui mừng: “Tôi cảm thấy rất vui, may mắn khi được chính quyền, nhà tài trợ quan tâm tặng thẻ BHYT. Tôi cùng bà con hiểu rõ lợi ích mang lại từ tấm thẻ BHYT. Nó như “thẻ hộ mệnh” khi đau ốm phải đi bệnh viện điều trị. Do đó, tôi rất biết ơn khi được nhận thẻ”.

Từng thuộc hộ nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT miễn phí. Bản thân bà Hiệp hay đau ốm phải đi viện. Nhờ có thẻ BHYT, nhiều năm qua, bà đỡ gánh nặng chi phí khám chữa bệnh (KCB). Cuối năm 2023, qua bình nghị hộ nghèo của huyện, gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp được thoát nghèo. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh còn khó khăn nên được xét chọn tặng thẻ BHYT.

Cùng chung niềm vui được nhận thẻ BHYT, chị Võ Thị Anh Thi (ấp An Hòa, xã An Bình Tây) phấn khởi: “Trước đây, tôi thuộc diện hộ nghèo của xã nên được cấp thẻ BHYT. Năm 2022, gia đình tôi thoát nghèo và có tham gia BHYT tự nguyện nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên không tiếp tục duy trì tham gia BHYT. Mới đây, tôi và nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn khác của huyện được tặng thẻ BHYT. Đây là động lực giúp chúng tôi cố gắng vươn lên, dành dụm để duy trì tham gia BHYT thường xuyên hơn”.

Đây chỉ là 2 trong số người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Tri nói riêng và tỉnh nói chung được ngành BHXH hỗ trợ kinh phí mua tặng thẻ BHYT. Tấm thẻ BHYT tuy nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn với người dân, đặc biệt khi họ không may đau bệnh. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Ba Tri Trần Văn Chận cho biết: Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tất cả chi phí điều trị lúc đau ốm đều nhờ BHYT chi trả. Nếu không có BHYT đồng hành thì nhiều người dân đã khó lại càng khó hơn.

Cuối năm 2023, sau khi bình nghị hộ nghèo, huyện Ba Tri có gần 2 ngàn hộ thoát nghèo. Trên cơ sở đó, sau khi có kế hoạch của BHXH tỉnh về việc tặng thẻ BHYT cho người dân, Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với BHXH huyện rà soát cái đối tượng vừa thoát nghèo mà còn khó khăn để hỗ trợ tặng thẻ BHYT. Qua khảo sát, rà soát, huyện chọn ra 68 đối tượng để hỗ trợ BHYT tự nguyện, với mong muốn người dân có điều kiện tham gia KCB BHYT liên tục.

Theo ông Trần Văn Chận, sắp tới, Phòng LĐTB&XH huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện phối hợp với các ngành, đặc biệt là BHXH vận động đối tượng vừa thoát nghèo tham gia BHYT liên tục để được hưởng quyền lợi và giảm chi phí KCB khi ốm đau. Trước mắt, huyện vận động người dân cố gắng mua thẻ BHYT, số hộ vừa thoát nghèo nếu xét thấy kinh tế còn khó khăn thì huyện phối hợp với các đơn vị để tiếp tục có những chương trình hỗ trợ trong thời gian tới.

Mang giá trị nhân văn

Với mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia BHXH, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT, ngành BHXH tổ chức chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Giáp Thìn”. Những tấm thẻ BHYT được trao tặng dịp cận Tết là món quà ý nghĩa, là nguồn động viên to lớn, giúp các gia đình vượt khó vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống và đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Người dân Ba Tri nhận thẻ bảo hiểm y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Người dân Ba Tri nhận thẻ bảo hiểm y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chương trình đã tiếp nhận và sẽ trao tặng 2.575 sổ BHXH, 19.527 thẻ BHYT, với tổng số tiền trên 13,3 tỷ đồng. Thông qua chương trình tặng thẻ BHYT giúp người dân có cơ hội được tiếp cận với chính sách BHYT để chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí KCB. Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tho bày tỏ: “Chúng tôi mong rằng chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí KCB nhờ có thẻ BHYT. Từ đó, người dân có động lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT cho bản thân”.

Để có tấm thẻ BHYT và sổ BHXH trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngành BHXH đã nỗ lực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của Nhà nước. Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, toàn tỉnh có 308 hộ gia đình nhận thẻ BHYT từ chương trình. Tổng kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn vận động tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, có Bến Tre và cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước. Thông qua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, ngành BHXH mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, giúp người dân thấy rõ được ý nghĩa, giá trị mà chính sách BHXH, BHYT mang lại.

Hàng năm, quỹ BHYT chi trả hàng ngàn tỷ đồng cho chi phí KCB. Có hàng triệu người dân được chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng từ chính sách BHYT, với số tiền rất lớn. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, năm 2023, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã KCB theo BHYT cho trên 2,3 triệu lượt người. Tổng chi KCB BHYT trên 1 tỷ đồng, vượt 10,6% dự toán được giao.

Triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có nhiều điểm mới, tăng cường quyền lợi cho người tham gia BHYT. Khi có thẻ BHYT, người dân đi khám bệnh được hưởng nhiều quyền lợi. Trong đó, có hỗ trợ chi phí KCB, nằm viện với mức từ 80 - 100% tùy loại thẻ và đối tượng tham gia.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN