Phục hồi di tích Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác

31/12/2012 - 08:01
Mô hình ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác. Ảnh: Internet

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) vừa có văn bản về việc đồng ý chủ trương đầu tư phục hồi di tích Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác. Ngôi nhà này từng là nơi ở và làm việc của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11-1955 đến tháng 3-1956 (tại ấp 8 - xã Hiệp Hưng (nay là xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm).

Theo đó, Sở VHTT&DL Bến Tre sẽ lập dự án phục hồi di tích Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Bộ VHTT&DL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận dự án, trên cơ sở ưu tiên tu bổ, tôn tạo những hạng mục di tích gốc.

Đồng chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1976-1986). Ông sinh năm 1907 tại Quảng Trị và tham gia cách mạng năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và sớm trở thành người chiến sĩ cận vệ đầu tiên của Đảng. Ngôi nhà ông Mười Trác có diện tích 96,25m2 nằm trong vườn dừa, nhà bằng gỗ cất theo kiểu nhà trính, 3 gian 2 chái với mái ngói, nền gạch tàu, vách gỗ, cột gỗ. Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1997.

T. THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích