
Bị cáo Châu Hoàng Nhựt tại tòa.
Theo cáo trạng, ngày 30-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận, thụ lý vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre thu thập được chứng cứ chứng minh Châu Hoàng Nhựt có hành vi mua Chứng chỉ tiếng Anh giả cho bản thân và nhiều người khác, đồng thời còn sử dụng tài liệu giả này nhiều lần với các mục đích khác nhau.
Kết quả làm việc, Châu Hoàng Nhựt đã giao nộp 1 Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và thu giữ 3 Chứng chỉ tiếng Anh mà Nhựt đã mua cho những người khác, qua giám định xác định các Chứng chỉ này đều là giả.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách tuyên phạt bị cáo Châu Hoàng Nhựt 2 tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là 2 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã giảm hình phạt cho bị cáo Châu Hoàng Nhựt còn 1 năm 3 tháng tù.
Tin, ảnh: Hải Bình