Người dân TP. Bến Tre chủ động tiêm vắc-xin dại định kỳ cho chó để phòng dại
Theo Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Lê Văn Nhân, Chi cục Thú y vùng VI đã có thông báo kết quả mẫu xét nghiệm có vi-rút dại (Rabies). Hiện nay, Sơn Phú là xã vùng dịch, các xã tiếp giáp gồm: Thuận Điền, Phước Long và Hưng Phong. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh ổ dịch. UBND các xã vùng dịch và vùng tiếp giáp đã khẩn trương thống kê tổng đàn chó, mèo tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại, đồng thời ban hành quyết định thành lập Đội tiêm phòng thực hiện tiêm khẩn cấp bao vây ổ dịch.
UBND huyện Giồng Trôm đã có đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh xem xét cấp vắc-xin dại cho địa phương vùng dịch và các xã thuộc vùng tiếp giáp thực hiện công tác tiêm phòng, ngăn ngừa dịch bệnh dại bùng phát.
Trong 2 năm (2021, 2022), tỉnh đã có 21 trường hợp người tử vong do bệnh dại. Mầm bệnh đã lưu hành ngoài môi trường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh dại là rất cao. Hiện chưa có một loại thuốc đặc trị, một khi đã nhiễm vi-rút dại và lên cơn tỷ lệ tử vong là 100%.
Biện pháp duy nhất để phòng chống bệnh dại trên người là tiêm phòng càng sớm càng tốt sau khi bị động vật cắn, đặc biệt là chó, mèo. Vi-rút dại ngay khi xâm nhập vào cơ thể di chuyển rất nhanh đến hệ thần kinh trung ương, nếu để đến khi vi-rút lên đến não thì đã quá muộn.
Ngành y tế khuyến cáo, ngay sau khi chó mèo cắn, cần rửa vết thương với xà phòng dưới vòi nước chảy trong khoảng 15 phút hoặc bằng các chế phẩm sát trùng như: cồn trắng, cồn i-ốt, hoặc ôxy già. Sau đó, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng dại, tuyệt đối không dùng thuốc nam hay tự chữa bệnh tại nhà để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Tiêm vắc-xin phòng dại định kỳ cho chó, mèo, đăng ký vật nuôi với cơ quan thú y và không thả rông vật nuôi.
Tin, ảnh: Phan Hân