
Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tỷ Thành Trịnh Đức Tiếng trao trợ cấp khó khăn cho CNLĐ.
Tháng công nhân năm 2018 có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Với mục tiêu “hướng về cơ sở”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh không chủ trương tổ chức phát động cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh chọn Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Tỷ Thành (trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Tri) có đông công nhân lao động (CNLĐ) làm điểm tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2018.
1.000 CNLĐ đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ đang làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Thành tham dự buổi lễ. Tại đây, LĐLĐ tỉnh đã trao biển tượng trưng 29 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho LĐLĐ các huyện, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và Công đoàn các Khu công nghiệp; trao 102 suất trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 300 ngàn đồng/suất; 50 hộp sữa cho con của CNLĐ, trị giá 325 ngàn đồng/hộp. Tổng kinh phí thực hiện an sinh xã hội gần 1 tỷ đồng.
Sau đó, tất cả công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều chọn 1 CĐCS có đông CNLĐ để tổ chức lễ phát động. Riêng những đơn vị có ít CNLĐ thì chọn 1 CĐCS và mời CNLĐ các nơi khác về dự lễ. Các cấp công đoàn đã trích kinh phí công đoàn và vận động các doanh nghiệp (DN), mạnh thường quân chi 1.560 suất trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, với số tiền trên 500 triệu đồng; 20 suất học bổng cho học sinh con của CNVCLĐ vượt khó, học giỏi, với số tiền 6 triệu đồng và 5 chiếc xe đạp, 4.500 quyển tập. Hiện tổng kinh phí thực hiện chăm lo và an sinh xã hội cho đoàn viên, CNVCLĐ đã vượt qua 1,7 tỷ đồng.
Các cấp công đoàn còn quan tâm phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ để chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước (30-4, 1-5, 19-5), Tháng công nhân, chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh... trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, kế hoạch sản xuất của DN. Các cấp công đoàn đã đăng ký thực hiện 13 công trình, sản phẩm, phần việc công đoàn.
Bên cạnh đó, công đoàn các cấp còn tập trung công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS. Kết quả, các cấp công đoàn đã vận động thành lập CĐCS tại 12 DN, kết nạp 344 đoàn viên; giới thiệu 54 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 12 đoàn viên được kết nạp Đảng.
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn, “Tháng công nhân” năm 2018 đã tập trung hướng về cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẳng định vai trò và trách nhiệm thông qua việc cùng tổ chức công đoàn vận động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là CNLĐ nghèo, CNVCLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Hoạt động của “Tháng công nhân” năm 2018 đã thật sự đến với cơ sở và người lao động. Công đoàn đã tạo được sự gắn bó, niềm tin đối với đoàn viên, CNLĐ và sự đồng tình, ủng hộ của DN và toàn xã hội.
Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn, “Tháng công nhân” năm 2018 vẫn tiếp tục diễn ra. LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với CNLĐ tỉnh lần thứ VI năm 2018. Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật cho CNLĐ tại Khu công nghiệp Giao Long. Công đoàn tiếp tục khảo sát, rà soát nội dung các bản thỏa ước lao động tập thể để kiến nghị DN điều chỉnh theo hướng đúng luật và điều khoản có lợi hơn cho người lao động; tiến hành rà soát, đề nghị khen “Giải thưởng 28-7” cho chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc; đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn” cho cán bộ công đoàn và các đồng chí lãnh đạo có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn thời gian qua. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp...
Tin, ảnh: Trần Quốc