“Vườn cây thuốc nam” trong trường học

04/07/2018 - 07:51

Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quới Sơn Võ Thanh Xuân bên vườn cây thuốc nam. Ảnh: Tr.Quốc

Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quới Sơn Võ Thanh Xuân bên vườn cây thuốc nam. Ảnh: Tr.Quốc

“Vườn cây thuốc nam” do Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THCS Quới Sơn (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) phối hợp với Hội đồng Đội trường xây dựng, được Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành gắn biển là công trình sản phẩm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và chào mừng “Tháng công nhân” năm 2018.

Theo Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quới Sơn Võ Thanh Xuân, phía sau dãy phòng học, trừ đường chạy nội bộ còn khoảng đất trống diện tích khoảng 44m2. Giáo viên và các em học sinh phải thường xuyên làm cỏ dại trên khoảng đất trống này. Từ đó, Ban Chấp hành CĐCS và Hội đồng Đội trường xin ý kiến và được Ban giám hiệu nhà trường cho hình thành “Vườn cây thuốc nam”.

Ban Giám hiệu nhà trường đã hỗ trợ kinh phí mua trụ xi-măng và lưới B40 để rào quanh vườn cây thuốc nam. Ban Chấp hành CĐCS và Hội đồng Đội đã phát động công đoàn viên, giáo viên và học sinh tham gia hỗ trợ cây trồng trong vườn cây thuốc nam. Công đoàn viên, giáo viên và học sinh đã hưởng ứng tích cực, đem các chủng loại cây thuốc nam có sẵn trong gia đình đến trồng. Hiện “Vườn cây thuốc nam” đã trồng các chủng loại như: nha đam (lô hội), rau tần dày lá, rau húng quế, rau hẹ...

“Mỗi chủng loại cây trồng đều có công dụng riêng. Cụ thể, cây nha đam có tính mát, giải độc, thanh nhiệt, nhuận tràng, thông đại tiện, mát huyết, có thể chữa bỏng, ngứa lở, giảm kích thích da, giảm đau, giảm sưng. Rau tần dày lá trị cảm sốt, viêm họng, tắt tiếng, nôn ói, ăn khó tiêu, bụng đầy chướng, ho do nhiệt, viêm họng. Lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ sức khỏe cho tim, giúp phòng tránh những căn bệnh về tim, phòng chống ung thư, chữa sốt, ngăn ngừa stress, phân hủy sỏi trong thận, trị đau đầu, giúp cai thuốc lá, bảo vệ da và tóc, chữa những bệnh về đường hô hấp. Cây rau hẹ vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm, làm giảm đường huyết, giảm mỡ máu...” - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quới Sơn Võ Thanh Xuân bộc bạch.

Ban Chấp hành CĐCS và Hội đồng Đội đã thống nhất, phân công giáo viên trực và học sinh tham gia chăm sóc cho cây trồng. Những tháng hè, học sinh nghỉ, giáo viên trực. Hiện trường có đường ống nước nên việc tưới cây trồng rất tiện lợi.

Học sinh có thể đến “Vườn cây thuốc nam” để nhận diện các chủng loại cây đã đề cập trong bài học. Đối với giáo viên giảng dạy môn Sinh học và Công nghệ am hiểu công dụng của từng loại cây trồng sẽ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh từ việc sử dụng các loại thảo dược trên. Đơn cử, học sinh học môn thể dục bị té có thể dùng cây thuốc nam để xử lý vết thương trầy xước. Hay những trường hợp bị cảm nhẹ, viêm họng... đều có thể giúp chữa trị, sơ cấp cứu tại chỗ cho học sinh và thầy cô giáo. Có một số chủng loại cây trồng, giáo viên có thể hái lá đem về nhà nấu canh rất bổ dưỡng cho cơ thể.

“Với sự đồng lòng, hiệp sức của tập thể công đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh “Vườn cây thuốc nam” phát triển tươi tốt, ngày càng thêm nhiều chủng loại. Không dừng lại chữa trị các bệnh thông thường cho giáo viên và học sinh mà còn có thể thu hoạch sản phẩm từ vườn đem bán gây quỹ hoạt động cho chi đoàn, công đoàn của nhà trường” - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quới Sơn Võ Thanh Xuân nói về triển vọng của “Vườn cây thuốc nam”.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN