Các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”

31/01/2024 - 05:03

BDK - Năm 2023 đã đi qua và cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng của tổ chức Công đoàn (CĐ). Đó là năm tổ chức Đại hội CĐ các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với nhiều nét đổi mới được Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đánh giá cao; trong đó, nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác tổ chức đại hội. Các cấp CĐ đã đăng ký hơn 500 công trình, phần việc chào mừng đại hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Thành công của đại hội là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp; sự đóng góp sức lao động sáng tạo, cần cù của lực lượng công nhân lao động (CNLĐ) trong toàn tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao quà Tết cho công nhân lao động.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao quà Tết cho công nhân lao động.

Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh, với sứ mệnh chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ), trong những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã tích cực và chủ động thực hiện nhiều giải pháp chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hữu sự. Các cấp CĐ đã trao tặng hàng chục ngàn phần quà vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Ngày thành lập CĐ Việt Nam. Qua đó, kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để ĐV, NLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, trong giai đoạn các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về đơn hàng, CNLĐ bị giảm giờ làm, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, các cấp CĐ đã kịp thời động viên, chia sẻ, phối hợp cùng chủ DN, người sử dụng lao động tổ chức chương trình “Cảm ơn NLĐ” nhằm cảm ơn những đóng góp của NLĐ cho sự phát triển của DN nói riêng và kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung. Qua đó đã hỗ trợ tiền mặt từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng cho mỗi ĐV, NLĐ, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của tổ chức CĐ đối với ĐV, NLĐ và là động lực để ĐV, NLĐ vươn lên trong cuộc sống.

Dấu ấn nổi bật trong công tác chăm lo là Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thành chương trình “Hậu phương NLĐ” hướng đến chăm lo cho ĐV, NLĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, với nhiều hình thức hỗ trợ từ nhà ở, việc làm đến vốn tạo sinh kế để thoát nghèo bền vững. Từ khi phát động vào tháng 11-2022 đến nay, các cấp CĐ đã vận động hỗ trợ xây dựng 96 căn nhà tình thương, mái ấm CĐ, mái ấm ngành y, nhà nghĩa tình đồng nghiệp; vận động hỗ trợ sinh kế cho 21 trường hợp. Với sự chung tay đó, ĐV, NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực quyết tâm vươn lên. Kết quả có 53 hộ đã thoát nghèo. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của NLĐ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ, các DN, đối tác, mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở, vốn sinh kế để NLĐ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Giống và Hoa kiểng Bến Tre Đoàn Thị Tường Vi cho rằng, những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã quan tâm, chăm lo cho ĐV, công chức, viên chức, lao động chúng tôi với nhiều phong trào thiết thực và ý nghĩa; đặc biệt là chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đã được tổ chức trong nhiều năm qua. Điều này làm cho chúng tôi tin tưởng vào tổ chức CĐ tỉnh nhà sẽ không ngừng lớn mạnh; ĐV, công chức, viên chức, lao động ngày càng được quan tâm, chăm lo nhiều hơn. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng an tâm hơn vì có tổ chức CĐ luôn đồng hành cũng như tham gia cùng cơ quan, đơn vị vận động NLĐ tích cực làm việc, góp phần cùng cơ quan, đơn vị phát triển bền vững. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo và luôn mong nhận được sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời sẽ góp sức cùng cơ quan, đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp CĐ không ngừng đổi mới, sáng tạo, để lại sản phẩm cụ thể, mang màu sắc riêng của tổ chức CĐ trên từng lĩnh vực. Những hoạt động của CĐ được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao; để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh tổ chức đại diện cho NLĐ, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và là cầu nối giữa NLĐ với người sử dụng lao động, là nơi để NLĐ tìm về.

ĐV CĐCS Công ty TNHH Unisoll Vina, Phan Thị Mỹ Hằng chia sẻ: “Tôi rất vui vì được dự buổi họp mặt “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Tôi cảm nhận được sự ấm áp đó chính từ những tình cảm của anh chị em Ban Chấp hành CĐCS, từ lãnh đạo DN với những món quà mừng xuân nhiều ý nghĩa. Đặc biệt là tình cảm của tổ chức CĐ, là nơi chúng tôi gửi gắm tình cảm, niềm tin; là điểm tựa tinh thần, là nơi luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho NLĐ. Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc không chỉ đến với cá nhân tôi, mà gần 700 anh, chị em CNLĐ và hàng ngàn CNLĐ khác được các cấp CĐ trong tỉnh thăm, tặng quà, hỗ trợ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tôi thật sự xúc động và luôn trân trọng những tình cảm cũng như những sẻ chia của các cấp lãnh đạo, của tổ chức CĐ đối với anh chị em CNLĐ chúng tôi. Để đáp lại sự quan tâm đó, tôi xin hứa sẽ ra sức làm việc hết sức mình để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua mà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  đã phát động.

Để chào mừng những sự kiện hết sức đặc biệt của đất nước, của CĐ, năm 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho ĐV, NLĐ, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua chương trình “Hậu phương NLĐ”. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của ĐV, NLĐ. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu đồng hành cùng DN, tất cả vì ĐV và NLĐ.

“Tôi tin tưởng ĐV, NLĐ trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động CĐ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2024”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh chia sẻ.

“Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn, chúng ta cùng tiến về phía trước với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng rằng năm 2024, tổ chức CĐ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của ĐV, NLĐ. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hy vọng rằng trong chặng đường sắp tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của chính quyền, các ngành, sự đồng hành của DN, mạnh thường quân và sự tham gia cộng đồng, trách nhiệm của các cấp CĐ, ĐV, NLĐ trong toàn tỉnh”.

 (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh)

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN