Cán bộ công đoàn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

06/09/2017 - 07:48
Chị Huỳnh Thị Liên Chi

Đó là chị Huỳnh Thị Liên Chi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THPT Chuyên Bến Tre. Chị là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận “Giải thưởng 28-7” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2017) dành cho Chủ tịch CĐCS giỏi.

Có kế hoạch giải quyết công việc hợp lý

20 năm là giảng viên của Trường Cao đẳng Bến Tre, lúc đầu chị Liên Chi chỉ tham gia hợp đồng dạy học sinh giỏi cho Trường THPT Chuyên Bến Tre. Đến năm 2008, chị chính thức chuyển về Trường THPT Chuyên Bến Tre trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Theo chị Liên Chi, ngay khi giảng dạy ở Trường Cao đẳng Bến Tre chị đã tham gia làm Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS bộ phận Khoa Xã hội và Nhân văn của trường. Năm học 2011-2012, chị đảm nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch CĐCS Trường THPT Chuyên Bến Tre. Năm học 2012-2013 đến nay, chị là Chủ tịch CĐCS của Trường THPT Chuyên Bến Tre. “Cùng một lúc đảm nhận giảng dạy và phụ trách Công đoàn (CĐ) đòi hỏi bản thân phải nỗ lực rất lớn, trong đó có sắp xếp kế hoạch giảng dạy và triển khai các hoạt động CĐ đảm bảo hợp lý, công việc mới đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tôi còn lợi thế có một đứa con đã lớn, chồng là cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Bến Tre luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ban giám hiệu nhà trường quan tâm sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy hợp lý. Tôi có thâm niên gắn bó với nghề giáo, khẳng định uy tín nên nhận được sự ủng hộ tích cực từ đoàn viên CĐ” - chị Liên Chi bộc bạch.

Để thực hiện vai trò đại diện cho đoàn viên, chị Liên Chi luôn quan tâm công tác phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, thầy hiệu trưởng cũng là Bí thư Đảng ủy của trường, các kế hoạch xin chủ trương triển khai hoạt động của CĐ đều nhận được sự thống nhất cao. Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện trong hỗ trợ kinh phí cho CĐ hoạt động. CĐ phát động, động viên đoàn viên là giáo viên, nhân viên tích cực cùng nhà trường trong đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. CĐ nhà trường đã khẳng định sự phát triển vững chắc ở nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng nhà trường tạo nên những thành tích xuất sắc.

Trong các hoạt động, CĐ luôn chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Các hoạt động của CĐ luôn hướng vào các phong trào thi đua yêu nước, viết sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Một hoạt động nổi trội của CĐCS Trường THPT Chuyên Bến Tre là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. CĐ đã tìm nhiều giải pháp để tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho giáo viên và nhân viên. Người sử dụng lao động luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với viên chức, người lao động. Những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được CĐ và chính quyền kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ. CĐ đã xem xét một số đề xuất của đoàn viên và đề nghị được nhà trường hỗ trợ như: hình thành sân bóng cho giáo viên tập luyện thể thao, hỗ trợ giáo viên dạy đoàn viên nữ bơi lội…

Hàng năm, CĐ đều phối hợp với nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham quan du lịch. Có năm, CĐ viên tham gia đóng góp cùng nhà trường để người thân được tham quan du lịch, tạo thoải mái sau thời gian cật lực với công việc. Trong nội bộ đoàn viên, hình thành quỹ tương trợ, mỗi tháng đóng 200 ngàn đồng/đoàn viên. Những đoàn viên có điều kiện khó khăn đăng ký và được Ban Chấp hành CĐCS xem xét cho hốt trước. Ngoài việc thăm hỏi theo quy định, tổ trưởng các tổ CĐ còn phát động đoàn viên tự nguyện đóng góp chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ này không dừng lại nội bộ nhà trường, có nhiều trường hợp đồng nghiệp giảng dạy ở trường khác vẫn được giáo viên và nhân viên nhà trường đóng góp vật chất để chia sẻ khó khăn. Bên cạnh đó, CĐ còn vận động giáo viên, nhân viên của trường đóng góp kinh phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học.

Cán bộ CĐ gương mẫu

Là cán bộ CĐ không chuyên trách nhưng chị Liên Chi luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chị chủ động giải quyết có hiệu quả những bức xúc của đoàn viên. Trong công việc, chị luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm. Hàng năm, chị trực tiếp hoặc phối hợp cùng đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, với nội dung “Công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên”, “Công tác truyền thông trong Đồng khởi khởi nghiệp”… Ngoài ra, chị còn vận động giáo viên, nhân viên mạnh dạn tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm vừa phổ biến kiến thức bổ ích trong chuyên môn, vừa được hưởng các quyền lợi thiết thực khác liên quan đến khen thưởng, nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

Chị Huỳnh Thị Liên Chi là giáo viên có thâm niên trong giảng dạy môn học Ngữ văn và là cán bộ CĐ năng nổ, uy tín. Chị vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 3 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh, với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nhà trường cũng đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 cho chị. Bên cạnh đó, chị cũng đã nhận được bằng khen của CĐ Giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” năm học 2014-2015. Chị đã 4 lần được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh khi đảm nhận: Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành CĐ bộ phận Khoa Xã hội và Nhân văn của Trường Cao đẳng Bến Tre, Phó chủ tịch CĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CĐ năm học 2012-2013, Chủ tịch CĐ hoàn thành xuất sắc công tác CĐ năm học 2013-2014. CĐCS Trường THPT Chuyên Bến Tre nhiều năm liền được công nhận vững mạnh xuất sắc và 3 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh. Hiện CĐ ngành giáo dục tỉnh đang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho CĐCS Trường THPT Chuyên Bến Tre.

Khi đề cập đến “Giải thưởng 28-7” của LĐLĐ tỉnh, chị Liên Chi chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng cao quý mà CĐ tỉnh đã dành riêng cho Chủ tịch CĐCS. Bản thân sẽ không ngừng phấn đấu, gương mẫu, hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Đối với CĐ, tôi cùng các đồng nghiệp trong Ban Chấp hành tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của CĐ cấp trên, của cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bộ phận chuyên môn và các đoàn thể để triển khai các hoạt động CĐ đến đông đảo đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. CĐ tiếp tục là cầu nối tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy tiềm năng của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập…”.

 

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN