BDK - Tháng Công nhân hàng năm là dịp để hệ thống chính trị, các doanh nghiệp (DN) tri ân những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân cho sự phát triển của DN, của địa phương, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ); thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân và NLĐ. Qua nhiều năm tổ chức, Tháng Công nhân đã trở thành điểm nhấn quan trọng, tạo động lực để ĐV, NLĐ hăng say làm việc, cống hiến sức mình vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, DN và đất nước.
Trao quà cho công nhân lao động nhân Tháng Công nhân năm 2025.
Cô Quỳnh Thị Phương Lan - ĐV công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Sơn Ca: Tôi là ĐV CĐCS Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Giồng Trôm. Tôi rất vui mừng được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn trực tiếp tôi đang tham gia. Trong nhiều năm qua, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của công đoàn huyện Giồng Trôm như: nhận quà từ tâm, mua phiếu hàng hóa miễn phí, bốc thăm trúng thưởng. Riêng trong Tháng Công nhân luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành vượt qua khó khăn. Đáp lại tình cảm đó, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp “trồng người” đầy ý nghĩa của ngành giáo dục và đào tạo.
Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Lê Thị Thu Thủy: Tháng Công nhân không chỉ là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của NLĐ mà còn là thời điểm để các cấp lãnh đạo, các DN và NLĐ cùng nhìn lại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đồng hành cùng nhau vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Bản thân tôi là một đảng viên cùng đồng hành, gắn bó thường xuyên với công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất, tôi luôn cảm nhận sâu sắc và tự hào khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị. Tôi mong rằng toàn thể anh chị em CNLĐ đoàn kết cùng đồng nghiệp tích cực học tập, chủ động sáng tạo trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động thi đua do công đoàn tổ chức, xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương và đất nước.
Phó giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Dừa Phan Văn Danh: DN chúng tôi cũng như các đồng nghiệp khác nhận thức sâu sắc rằng: DN muốn tồn tại phát triển phải lấy điểm tựa là NLĐ, không có NLĐ nhất định DN sẽ không mạnh, không phát triển và sẽ khó tồn tại. Đồng thời, đòi hỏi DN phải tuân thủ nghiêm ngặt là đề cao kỷ luật DN, an toàn, vệ sinh lao động trong toàn bộ hoạt động sản xuất để vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho NLĐ, vừa đảm bảo vận hành của DN, giữ vững thương hiệu trong nền kinh tế thị trường.
Trong những năm qua, mặc dù có những khó khăn do tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhưng DN chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi trên nhiều mặt đã giúp cho công ty chúng tôi triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh có kết quả tích cực. Trong sự quan tâm đó, chúng tôi nhận thấy rõ nét sự chung tay phối hợp của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn và CĐCS đã giúp cho DN thuận lợi trên nhiều mặt, nhất là công tác chăm lo cuộc sống cho ĐV, NLĐ nói chung, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng nhân dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân và các sự kiện của công ty bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp cho NLĐ vui, khỏe và yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.
“Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong thời gian tới, tôi và các DN cùng cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với NLĐ đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khỏe cho NLĐ; cố gắng có nhiều tích lũy và phúc lợi để cùng với công đoàn chăm lo tốt cho NLĐ”, Phó giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Dừa Phan Văn Danh chia sẻ.