BDK - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc có 13 chi hội, 233 hội viên. Từ năm 2020 đến nay, hội đã vận động hỗ trợ gần 73 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo và xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết nhiệm kỳ là 25 tỷ đồng); trong đó chi hội các xã vận động gần 57 tỷ đồng.
Trao xe lăn, xe lắc cho người tàn tật huyện Mỏ Cày Bắc do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ (ngày 23-11-2023).
Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc Quảng Thị Xuân Hòa, từ năm 2020 đến nay, hội đã thực hiện 9 chương trình công tác như: tặng quà cho hộ nghèo; xây dựng nhà tình thương; học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, mồ côi; giúp ngặt, tặng áo quan cho người nghèo từ trần; “Bếp cơm từ thiện”; phẫu thuật tim cho người nghèo, phẫu thuật mắt; tặng xe lăn, xe lắc; xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ khác. Hội tập trung vận động giúp đỡ gia đình nghèo 464.149 suất quà với tổng trị giá gần 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, các chi hội còn vận động tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 3.090 thùng chứa nước, 85.000m3 nước sạch. Hội vận động xây dựng mới và tổ chức bàn giao 109 căn nhà tình thương, 2 nhà “Mái ấm trái tim” cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sửa chữa 17 căn nhà hư, dột, xuống cấp; nâng cấp sửa chữa Đền thờ Liệt sĩ ở xã Khánh Thạnh Tân. Vận động cấp 1.182 lượt học bổng.
Huyện hội và 13/13 chi hội vận động tặng 58.106 quyển tập, 65 xe đạp và 9.230 bánh trung thu cho học sinh. Hội hỗ trợ 431 trường hợp ốm đau đột xuất, lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, tặng 207 áo quan và dụng cụ tẩn liệm cho người nghèo từ trần. Các bếp cơm từ thiện ở các xã, thị trấn: Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Tân Thành Bình, Phú Mỹ, Hòa Lộc và thị trấn Phước Mỹ Trung, duy trì hỗ trợ cho người nghèo, người lao động, người bán vé số, bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu… gần 5 năm qua 439.006 suất cơm, cháo, bánh mì.
Ngoài ra, Huyện hội còn lập hồ sơ, phối hợp cùng Tỉnh hội vận động phẫu thuật 2 ca tim miễn phí cho người nghèo xã Phú Mỹ và Hưng Khánh Trung A, kinh phí 270 triệu đồng; đưa 575 bệnh nhân đi phẫu thuật mắt do đục thủy tinh thể với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh. Hội mời đoàn bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh về khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.444 bệnh nhân nghèo, cận nghèo; vận động tặng 45 xe lắc, 216 xe lăn cho người khuyết tật.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi ở huyện.
Gần 5 năm qua, hội vận động xây dựng mới 105 cây cầu, sửa chữa 2 cầu bê-tông, nâng cấp 9.508m đường nông thôn, xây dựng 4 tuyến đường an toàn ở 3 xã: Phú Mỹ, Nhuận Phú Tân, Tân Bình và thị trấn Phước Mỹ Trung. Trong chương trình hỗ trợ khác, hội đã liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức chương trình “Chuyến xe nhân ái” hỗ trợ 4 gia đình khó khăn với kinh phí 280 triệu đồng…
Em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Xíu (xã Khánh Thạnh Tân) được nhận học bổng bày tỏ lòng biết ơn và hứa: “Chúng em sẽ luôn học thật giỏi để không phụ lòng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh”.
Bà Lê Thị Vân - người đã trên 13 năm đóng góp cho Hội Bảo trợ bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc, cho biết: “Nhiều năm qua, tôi đến huyện Mỏ Cày Bắc gặp lại các cháu học sinh, các phụ huynh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện giống như gặp lại người thân trong gia đình của tôi ở quê hương Đồng Khởi. Bến Tre có nhiều thay đổi, nhất là nông thôn mới, trong đó có huyện Mỏ Cày Bắc với 100% xã nông thôn mới. Tuy nhiên, huyện Mỏ Cày Bắc còn tới 610 hộ nghèo nên chúng tôi cần phải tiếp tục hỗ trợ cho huyện”.
“Hướng tới, tin rằng nguồn nhân lực của địa phương và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh vẫn tiếp tục duy trì công tác cứu trợ cho bệnh nhân nghèo và xây dựng nông thôn mới”.
(Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thị Thêm)