
Công đoàn viên Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia Hội thi “Gỏi cuốn 3 Đồng” (đồng tâm, đồng thuận và đồng lòng) nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: T. Đồng
Các chính sách cho lao động nữ
Bên cạnh tổ chức Ban Nữ công (BNC) của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các huyện, toàn tỉnh hiện có 916 BNC, trong đó có 774 BNC hành chính sự nghiệp, 142 BNC trong doanh nghiệp.
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh, hàng năm, LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ đều có xây dựng hướng dẫn về công tác nữ công gắn với các chỉ đạo thường xuyên để thực hiện tốt các chính sách cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nữ. Các cấp CĐ xây dựng kế hoạch để giám sát các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung chính sách cho lao động nữ theo quy định như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; tiền lương, tiền thưởng; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chính sách thai sản, ốm đau; điều kiện, môi trường làm việc; quan hệ ứng xử của người sử dụng lao động đối với nữ; chính sách chăm sóc trẻ em gắn với công tác chăm lo của tổ chức CĐ...
Đặc biệt là quan tâm các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày kỷ niệm trong năm và đột xuất, công tác an sinh xã hội cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà ở, phối hợp tạo nguồn vốn vay lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện điều kiện sinh hoạt... Nhìn chung, các chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ nữ đã được các cấp CĐ kịp thời giải quyết, nhất là trong đại dịch Covid-19, giúp cho chị em CĐV nữ yên tâm làm việc.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt các nội dung về công tác nữ công. Trong đó, các cấp CĐ thường xuyên tuyên truyền đến CNVCLĐ các nội dung về giới để chị em cập nhật kiến thức như: Chỉ thị số 03 ngày 18-8-2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phát động được đông đảo nữ CĐV hưởng ứng tích cực.
Đồng thời, các cấp CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về giới như: tọa đàm, tập huấn chuyên đề bình đẳng giới gắn với tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, phòng tránh bạo lực về giới và trẻ em; sinh hoạt chuyên đề về sức khỏe sinh sản và dân số - kế hoạch hóa gia đình gắn với tuyên truyền về tác hại do sống thử tiền hôn nhân... Các hoạt động trên cũng lồng ghép các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đông đảo nữ CNVCLĐ. Tổng kinh phí tổ chức trên 20 tỷ đồng, thu hút trên 50 ngàn lượt chị em tham gia.
Các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với các cấp Hội LHPN phát động các phong trào thi đua như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” kết hợp với cuộc vận động xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu.
Đồng thời, vận động nữ CNVCLĐ tích cực thực hiện phong trào “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo”, phong trào “Đồng khởi trữ nước ngọt” nhằm phục vụ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp và năng lực sáng tạo.
Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh trong phát động các phong trào thi đua đến nữ CNVCLĐ ngày càng được quan tâm, đặc biệt là nữ CĐV có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng dịch Covid-19...; luôn được sự hỗ trợ đồng hành từ 2 ngành trong các hoạt động 8-3, Tháng Công nhân, Tết Trung thu, 20-10, Tết sum vầy... với sự lan tỏa ngày càng hiệu quả.
Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 - 8-3-2023), 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, CĐ các cấp, các ngành đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, tặng quà cho toàn thể các chị em trong đơn vị, tuyên dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ áo dài do LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh phát động, đông đảo các chị em nữ trong các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp và các địa phương đã tích cực hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tôn vinh nét đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam. |
Ánh Nguyệt