
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn huyện Ba Tri lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: H. Hiệp
Đổi mới và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đại hội CĐCTTTCS đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, trong đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Các đại hội CĐCTTTCS vinh dự đón tiếp: lãnh đạo và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, đảng ủy và các phòng ban, đoàn thể huyện, ngành tỉnh, doanh nghiệp đến dự chỉ đạo và hỗ trợ các việc có liên quan đại hội. Đặc biệt, các đại hội đón tiếp tổng cộng 2.800 đại biểu tham dự, động viên đại hội, trong đó có 2.137 đoàn viên CĐ đại diện cho 84.200 đoàn viên CĐ trong tỉnh tham dự, giúp cho đại hội thêm long trọng, ý nghĩa và thật sự là ngày hội, là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển của giai cấp công nhân tỉnh nhà trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và trọng tâm hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ thật tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đại hội được tiến hành trong thời điểm các cấp, các ngành, cán bộ, đoàn viên CĐ trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đại hội CĐCTTTCS diễn ra đúng trình tự, quy định theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, của cấp ủy đảng cùng cấp. Chất lượng văn kiện đại hội, nhất là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2023 - 2028, đề án nhân sự bầu các chức danh chủ chốt cán bộ CĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội XI CĐ tỉnh được chuẩn bị nghiêm túc, được các cấp lãnh đạo góp ý phê duyệt trước khi tiến hành đại hội. Kết quả đại hội được đánh giá thành công tốt đẹp, đảm bảo đầy đủ chương trình và thời gian đại hội. Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng gắn với tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tại đại hội để triển khai thực hiện trong 5 năm tới với tinh thần quyết tâm đổi mới và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Đại hội 13 CĐCTTTCS đã tiến hành bầu 13 BCH CĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tổng số 192 thành viên, trong đó có trên 30% là nữ. Các BCH CĐ khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 60 thành viên; bầu các chức danh: Chủ tịch, phó chủ tịch; bầu ủy ban kiểm tra gồm 63 thành viên, bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra CĐ cùng cấp. Các đại hội đã bầu 13 đoàn đại biểu dự đại hội XI CĐ tỉnh gồm 219 đại biểu.
Thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp
Trước đại hội, đặc biệt là tập trung cao điểm trong 6 tháng đầu năm 2023 với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam ( 28-7-1929 - 28-7-2023), các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động phong trào như:
Tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20-7-2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12-11-2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp gắn với công tác chăm lo cho người lao động.
Đăng ký và thực hiện 500 công trình, trong đó: cấp tỉnh thực hiện 8 công trình, CĐCTTTCS 28 công trình và CĐ cơ sở 471 công trình với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, đã góp phần vào nhiệm vụ xây dựng xã, phường văn minh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhân dịp “Tết sum vầy”, Tháng công nhân và các hoạt động khác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước, của ngành, của đơn vị. Theo đó, thăm hỏi gần 4.000 trường hợp với tổng giá trị 2 tỷ đồng (tiền mặt 1 tỷ đồng, hiện vật 1 tỷ đồng). Triển khai xây dựng 37 nhà “Mái ấm CĐ”, “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm ngành y”, “Nhà tình thương đồng nghiệp” với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng được hỗ trợ từ nguồn quỹ xã hội CĐ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, mạnh thường quân. LĐLĐ tỉnh, CĐ các Khu công nghiệp đã trao trợ cấp khó khăn cho 961 CNLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp sắp xếp lại sản xuất trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng kinh phí CĐ gần 1 tỷ đồng. Thực hiện chương trình gắn với trợ cấp vốn sinh kế cho đoàn viên là chủ hộ, là thành viên hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025 nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh. Qua 1 năm thực hiện, đã có 14 hộ thoát nghèo, 2 hộ từ hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung trao hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên tại Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: H. Hiệp
Các phong trào thiết thực khác cũng tổ chức rộng khắp như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, đặc biệt Chương trình “Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã có 8.300 sáng kiến được đăng nhập, đạt 100% chỉ tiêu.
Kết nạp mới gần 5.900 đoàn viên, đạt gần 93%; thành lập mới 5 CĐCS có từ 25 lao động trở lên, đạt 71,5%; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng là 714 đoàn viên. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đoàn viên, CNVCLĐ nữ được phát động, có 5 ban nữ công quần chúng được thành lập, đạt 100%. Tổ chức lần đầu họp mặt đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp, có gần 200 đảng viên tham dự, tiếp tục góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.
Ngoài ra, còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan về nguồn tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu trưng Đại hội XI CĐ tỉnh... cũng được các cấp CĐ triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Đại hội CĐ các cấp và chào mừng 94 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam.
Đại hội XI CĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chuẩn bị tổ chức, sẽ là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và phương châm đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp CĐ, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức CĐ trong tỉnh vững mạnh; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp. |
Phạm Hòa