
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý. Ảnh: TQ
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý cho rằng, Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. CĐ Việt Nam nói chung và CĐ Bến Tre nói riêng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đó là yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) đối với tổ chức CĐ ngày càng cao; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đưa ra những yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn lao động, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Với việc kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, đối tượng tập hợp của CĐ chủ yếu sẽ là NLĐ trong các doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước, đòi hỏi phương thức tập hợp NLĐ phải thay đổi theo hướng CĐ phải lấy chức năng đại diện, bảo vệ là hoạt động cốt lõi, lấy chăm lo lợi ích làm điểm tập hợp.
Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý, CĐ tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. CĐ đẩy mạnh thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể với DN, trong đó quan tâm các điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật. CĐ tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, DN; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ; tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, vai trò CĐ đại diện, khởi kiện và tham gia tố tụng lao động tại tòa; nâng cao chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: TQ
CĐ đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nhất là trong khu vực DN ngoài nhà nước theo tinh thần Thông báo số 22-TB/TW, ngày 11-4-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động CĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, trình độ, tâm huyết, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các cấp CĐ tiếp tục nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và NLĐ.
Các phong trào thi đua cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; thực hiện tôn vinh, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, trong đó chú trọng đến công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Các cấp CĐ tỉnh cần quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phải tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật trong công tác tài chính, thực hiện tốt công tác thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt Nam; coi trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ưu tiên kinh phí cho hoạt động CĐ ở cơ sở và chăm lo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.
Từng ủy viên ban chấp hành CĐ ở các cấp, cán bộ CĐ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng cụ thể, rõ ràng, trách nhiệm đối với địa bàn, bám sát cơ sở, hướng về đoàn viên, phục vụ lợi ích thiết thân của đoàn viên và NLĐ.
“Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng, với bề dày truyền thống cách mạng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và của CĐ tỉnh Bến Tre; được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sự phối hợp, cộng tác của chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, chắc chắn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và CĐ tỉnh phát huy mạnh mẽ những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thách thức, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh” - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý kỳ vọng.
Trần Quốc (ghi)