Công đoàn ngành Y tế với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

05/07/2023 - 05:19

BDK - Trong 5 năm qua, ngành y tế tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đạt những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đời sống của đại bộ phận công nhân, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên. Phong trào CCVCLĐ và hoạt động CĐ ngành Y tế đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi, làm nổi bật được vai trò, vị trí của tổ chức CĐ trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Lễ xuất quân 41 tình nguyện viên là y, bác sĩ từ các đơn vị trong ngành y tế Bến Tre tham gia chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 9-2021).  Ảnh: CTV

Lễ xuất quân 41 tình nguyện viên là y, bác sĩ từ các đơn vị trong ngành y tế Bến Tre tham gia chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 9-2021).  ẢnhCTV

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Theo Chủ tịch CĐ ngành Y tế Nguyễn Chí Đông, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng các phương án ứng phó với đại dịch với tinh thần chủ động, xung kích, tiến công, tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán nhanh, kịp thời, chính xác trong công tác phòng chống và điều trị dịch Covid-19.

Chương trình “Tết sum vầy” đã hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán, trợ cấp khó khăn 1.098 suất; thăm CCVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo 126 suất được CĐ ngành và các CĐCS tổ chức hàng năm. Nhằm thực hiện phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết” đã lan tỏa mạnh, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ. Nhiều đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm ngành y”, đã hỗ trợ kinh phí xây mới 10 căn, hỗ trợ sửa chữa 11 nhà bị tốc mái do ảnh hưởng bão. Từ năm 2019 - 2023, đã hỗ trợ kinh phí xây mới 21 căn, tổng kinh phí 1 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà bị tốc mái do ảnh hưởng bão với kinh phí 225 triệu đồng.

Công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên, NLĐ đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, có khoảng 2.000 lượt đoàn viên, NLĐ hưởng thụ từ lợi ích các chương trình phúc lợi. Trong đó, tổ chức Tài chính vi mô CEP đã triển khai cho 511 lượt CCVCLĐ vay với số tiền 17,367 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Tổng số tiền thực hiện công tác chăm lo cho CCVCLĐ của CĐ ngành và CĐCS trên 10 tỷ đồng. Các hoạt động xã hội từ thiện của CĐ luôn được CCVCLĐ tích cực hưởng ứng, là lực lượng chủ yếu, đi đầu trong việc tham gia thực hiện các cuộc vận động xã hội, “tương thân, tương ái”, tự nguyện đóng góp các Quỹ “Mái ấm ngành y”, “Thăm bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y”; “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”; tham gia hiến máu tình nguyện, khám bệnh và phát thuốc miễn phí với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Phát động các phong trào thi đua

Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong ngành y tế tỉnh với khẩu hiệu: Thi đua Đồng khởi mới “bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động CĐ, nhiều CĐCS có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả được các CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.

Nhằm thể hiện tinh thần thi đua yêu nước là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CĐ ngành đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CCVCLĐ ngành y tế giai đoạn 2015 - 2020, trong đó có 90 gương điển hình tiêu biểu. Tặng giấy khen CĐ ngành cho 3 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu xuất sắc; chọn CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 9 cá nhân điển hình tham dự Hội nghị điển hình cấp LĐLĐ tỉnh. CĐ ngành giới thiệu LĐLĐ tỉnh khen 5 cá nhân trong phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Năm 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng lao động sáng tạo cho Đoàn Tuấn - Bác sĩ chuyên khoa I, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Đây là vinh dự lớn lao cho cá nhân đoàn viên cũng như tất cả CCVCLĐ ngành y tế.

CĐ ngành Y tế hiện có 1 ban nữ công cấp ngành và 25 ban nữ công CĐCS. Đa số nữ đều có ý thức vươn lên trong công tác và cuộc sống, luôn tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao độ̣ng sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần vào việc thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ” và “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre thời đại mới, phát triển toàn diện”.

Mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới

Đại hội XI CĐ ngành Y tế xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động trong giai đoạn 2023 - 2028 là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, CCVCLĐ. Thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CCVCLĐ. Tổ chức hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội XI CĐ ngành Y tế thống nhất đề ra 3 khâu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động CĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ  thực hiện có kết quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo. Tập trung việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong y học hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật mới, tiên tiến nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị người bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Đại hội CĐ ngành Y tế lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CCVCLĐ ngành y tế tỉnh. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển” và khí thế thi đua “Đồng khởi mới”, CCVCLĐ và tổ chức CĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà”.

(Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nguyễn Chí Đông)

Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN