Công đoàn sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023

22/01/2021 - 20:55

BDK.VN - Chiều 22-1-2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh thảo, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Võ Tuấn Thông cùng đại diện Công an tỉnh đến dự.

Qua nửa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt 45,61% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Phát triển đoàn viên mới đạt 192,87%. Cán bộ công đoàn (CĐ) không chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng đạt 82,33%. Cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ đạt 70,59%. Hàng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt; CĐCS khu vực nhà nước đạt 98,3%; CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt 64,4%. Chỉ tiêu về công tác nữ công vượt so với nghị quyết…

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận kết quả mà CĐ đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Hướng tới, CĐ có kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, trong đó tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy; phát động công đoàn viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, gia đình học tập, dòng họ học tập. Cán bộ CĐ cần quan tâm kỹ năng để đại diện chăm lo và bảo vệ cho công đoàn viên. CĐ phối hợp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các tranh chấp để xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động. CĐ, đoàn viên thi đua lao động, lao động sáng tạo để có sáng kiến thiết thực, hiệu quả và nhân rộng. Phát triển công đoàn viên tuy vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra nhưng CĐ không dừng lại mà tiếp tục khuyến khích người lao gia nhập tổ chức CĐ để được chăm lo và bảo vệ…

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN