Công đoàn viên chức tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022 - 13:17

BDK.VN - Ngày 8-7-2022, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự có đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ Quan - Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Dự, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Phúc Linh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được CĐVC tỉnh quan tâm. Tổ chức “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” với chủ đề  “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, gắn với chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao CĐVC tỉnh lần thứ IX năm 2022, với sự tham gia của trên 600 vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung. 

Công tác hỗ trợ và chăm lo Tết cho đoàn viên, CCVCLĐ được quan tâm thực hiện tốt. CĐVC tỉnh đề nghị cấp trên hỗ trợ 46 trường hợp CCVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 số tiền 100 triệu đồng. CĐVC tỉnh phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP hỗ trợ vốn vay cho hơn 350 CCVCLĐ với số tiền trên 7,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Các CĐCS đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như hiến máu nhân đạo tình nguyện, đóng góp quỹ “Vì trẻ thơ” và các loại quỹ khác (hơn 800 triệu đồng); vận động đóng góp tặng quà, 21 nhà tình thương ở các huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú (trị giá hơn 1,7 tỷ đồng). 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh đánh giá cao kết quả hoạt động của CĐVC tỉnh trong những tháng đầu năm, nhất là hoạt động an sinh xã hội của các CĐCS. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị CĐVC tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động; quan tâm công tác đóng góp sáng kiến theo phát động chung. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thống kê số hộ CCVCLĐ nghèo và khó khăn, số trường hợp bị tai nạn tỷ lệ từ 35% trở lên để có phương án giúp đỡ.

Các CĐCS cần quan tâm công tác dân vận khéo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. CĐVC tỉnh quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội CĐCS trong quý I-2023.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 công nhân (thuộc CĐVC) tỉnh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2021); LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN