Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

23/02/2022 - 06:19

BDK - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội (ASXH), góp phần thực hiện tiến bộ, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và đời sống người dân. Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, cần thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và tham gia của cán bộ, đảng viên, người dân.

Học sinh nhận thẻ bảo hiểm xã hội từ nguồn xã hội hóa.

Học sinh nhận thẻ bảo hiểm xã hội từ nguồn xã hội hóa.

Cuộc vận động lớn

Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng cho biết: BHXH (bao gồm BHYT) là những bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống ASXH đã được thể chế hóa bằng Luật BHXH. Các chế độ BHXH, BHYT có diện bao phủ rộng khắp, tạo thành tấm lưới che chắn vững chắc, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống mọi người dân, từ lúc chưa sinh ra, lớn lên, trưởng thành, lao động, công tác, nghỉ ngơi, chữa bệnh, phục hồi, dưỡng sức, tuổi già, mất đi. Thông qua 8 chế độ: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm ASXH, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là tiền đề và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước bền vững.

Thời gian qua, BHXH, BHYT được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách BHXH, BHYT đã đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu của người dân, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT thông qua việc ban hành nhiều văn bản và triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và tham gia của cán bộ, đảng viên, người dân.

Kết quả, đến cuối năm 2021, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 12,7% (1/3 bình quân cả nước), tham gia BHYT đạt 92,93% (cao hơn nghị quyết 91,95%). Toàn tỉnh có hơn 1,6 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, quỹ BHYT chi trả tổng chi phí phát sinh trên 674 tỷ đồng. Nhiều bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán với chi phí cao hơn từ 1 - 5,68 tỷ đồng. 

Cuối năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt cùng sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp cấp thẻ BHYT cho người dân cận nghèo từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đến tháng 1-2022, trên 44 ngàn người dân thuộc diện cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ BHYT từ nguồn xã hội hóa, đảm bảo quyền lợi liên tục tham gia BHYT theo quy định. Tổng kinh phí 8 tỷ đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre Cao Văn Dũng nhận xét: “Đây là cuộc vận động lớn, kêu gọi xã hội hóa để chăm lo BHYT cho người dân lớn nhất từ trước đến nay. Qua đó, lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ vì cộng đồng, gắn kết giữa các hoạt động từ thiện trong chính sách BHYT đầy nhân văn, giúp người dân đảm bảo chăm sóc y tế, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Theo đánh giá của Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng, diện bao phủ BHXH thấp xa so với mức bình quân chung của cả nước, dưới tiềm năng. Sắp tới, tỉnh nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đẩy nhanh tốc độ phát triển, nhanh chóng nâng cao diện bao phủ BHXH, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Tỉnh ủy đề ra trong Chương trình hành động số 34-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, phấn đấu đến năm 2025 đạt 30%, đến năm 2030 đạt 45%, đến năm 2040 đạt tỷ lệ người tham gia bằng mức bình quân chung toàn quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng định hướng, để làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT toàn dân trong tình hình mới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu nội dung, mục tiêu, giải pháp về công tác BHXH, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp từng nhóm. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, thiết thực. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, chính xác, đầy đủ thông tin, tạo thuận lợi cho người tham gia nắm bắt các chính sách, pháp luật về công tác BHXH, BHYT.

“Công tác tuyên truyền cần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Nếu có vấn đề bất cập, chưa phù hợp thì các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiến nghị, trình Quốc hội sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Khi tuyên truyền cần chú trọng đến mọi đối tượng. Trong đó, có người lao động ở các khu vực ngoài nhà nước, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, gia đình nông - lâm - ngư nghiệp, học sinh, sinh viên, hộ doanh nghiệp tư nhân…”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng lưu ý.

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm đưa chỉ tiêu, mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tăng cường phối hợp giữa ban, ngành với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động để hướng đến mục tiêu cao nhất - BHYT toàn dân. Quan tâm tăng cường công tác xã hội hóa, vận động hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy chủ động phối hợp với ngành BHXH huyện, thành phố thường xuyên truyền thông các chính sách BHXH với nhiều hình thức: tọa đàm, hội thi, biên soạn tài liệu, tờ bướm… tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền nội dung Nhà nước kết thúc hỗ trợ kinh phí BHYT đối người dân các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua trang web sở, ngành tỉnh và nhóm Zalo…

Cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngoài việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, cần tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Chú trọng các nội dung thay đổi, bổ sung của chính sách BHXH, BHYT gắn với quyền lợi người tham gia BHYT đảm bảo sự tham gia liên tục, không bị gián đoạn, góp phần thực hiện ASXH, nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh truyền thông về chính sách BHXH và BHYT toàn dân. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy tổ chức các hoạt động phối hợp truyền thông liên quan chính sách BHXH, BHYT toàn dân. Sắp tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, người dân các nội dung liên quan nói trên.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN