
Cô Nguyễn Thị Kim Loan
Chăm lo đời sống công đoàn viên
Cô Nguyễn Thị Kim Loan công tác tại Trường Tiểu học Bến Tre từ năm 1994. Cô trực tiếp phụ trách lĩnh vực CĐ của đơn vị từ năm 2009 đã đem lại cho cô nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành, góp phần vào kết quả nổi bật của đơn vị.
Với vai trò là Phó chủ tịch CĐCS, cô Kim Loan đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành CĐ, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường triển khai các nội dung hoạt động phong trào. Bên cạnh tham gia các hoạt động do CĐ cấp trên triển khai, CĐCS Trường Tiểu học Bến Tre còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thao, văn nghệ giao lưu, dã ngoại, về nguồn, nghỉ dưỡng dành cho công đoàn viên (CĐV) nhân các dịp lễ kỷ niệm hàng năm. Các hoạt động sôi nổi, sinh động, thiết thực đều được sự đồng thuận và ủng hộ của CĐV. Qua đó, tạo môi trường giải trí, gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các CĐV trong đơn vị.
Một trong những cách làm nổi bật của CĐCS Trường Tiểu học Bến Tre là sinh hoạt CĐ theo 4 nhóm chuyên sâu, gồm: “Viên phấn hồng”, “Sức khỏe”, “Làm đẹp” và “Ẩm thực”. Các nhóm chủ trì nội dung sinh hoạt theo từng quý một cách thiết thực, thu hút đông đảo CĐV tham gia.
Bên cạnh đó, CĐCS Trường Tiểu học Bến Tre còn có hoạt động nuôi heo đất, đóng góp theo khả năng của CĐV. Phần tiết kiệm được từ hoạt động này sẽ được dùng để chăm lo cho CĐV đau ốm, giúp đỡ CĐV khó khăn hoặc biểu dương CĐV điển hình. Cách làm này thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ nhau trong CĐCS.
Cô Kim Loan chia sẻ: “Trong nhà trường, tất cả các hoạt động đều hướng tới và tập trung cho nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là nâng cao chất lượng giáo dục. Để phát huy được vai trò của CĐ thì cần có cơ chế phối hợp giữa CĐ với chính quyền và Đoàn Thanh niên, đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Nếu tổ chức CĐ thực sự là một tổ ấm, các thành viên đoàn kết thương yêu như người thân thì mọi người làm việc tự giác, hiệu quả cao hơn”.
Kinh nghiệm của cô trong tổ chức hoạt động CĐ chính là sự gương mẫu trong thực hiện quy chế, trách nhiệm trong chức trách, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự tham mưu kịp thời, phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường cũng góp phần mang lại thành công cho các hoạt động của CĐCS. Trong phân công, phân việc có xem xét triển khai theo năng lực, sở trường, cùng với đó là kiểm tra, giám sát kịp thời.
Thời gian qua, CĐCS Trường Tiểu học Bến Tre là một trong các CĐCS tiêu biểu của CĐ ngành giáo dục, nhiều năm liền được nhận bằng khen, cờ thi đua của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Vừa qua, trường là đơn vị đại diện LĐLĐ TP. Bến Tre tham dự hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2020 - 2025.
Cá nhân cô Nguyễn Thị Kim Loan là cán bộ CĐ tiêu biểu, 2 lần được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh với thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ (năm 2014-2015 và 2019-2020); bằng khen của LĐLĐ tỉnh về phong trào “Hai tốt” (giỏi việc trường, đảm việc nhà) năm 2015-2016.
Hết mình với nhiệm vụ
Năm 1996, cô giáo Nguyễn Thị Mộng Điệp nhận công tác tại Trường THCS Tân Thạch (Châu Thành). Cô tham gia giảng dạy bộ môn Âm nhạc. Cô từng tham gia vào Ban Chấp hành CĐCS nhiều nhiệm kỳ. Đến năm 2010, cô đảm nhận vai trò là Chủ tịch CĐCS Trường THCS Tân Thạch cho đến nay.

Cô Nguyễn Thị Mộng Điệp
Với cô Mộng Điệp, hoạt động CĐ có vai trò và ý nghĩa quan trọng, trực tiếp trong phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho CĐV. Điều mà cô Điệp luôn tâm niệm là “Đã nhận nhiệm vụ nào thì cũng cần phải toàn tâm, toàn ý, phải luôn kiên trì và không ngừng học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới”.
Những ngày đầu nhận công tác, cô Mộng Điệp khá lo lắng. Lúc đó, cách của cô là học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và từ chính công việc của mình. Đây cũng chính là “bí quyết” giúp cô Điệp thực hiện tốt công tác CĐ. Cô luôn trực tiếp tham gia vào các hoạt động do CĐ phát động. “Mình triển khai cho CĐV thì phải gương mẫu tham gia trước để làm hạt nhân, khích lệ CĐV cùng tham gia”, cô Điệp chia sẻ. CĐ mời gọi CĐV tham gia hiến máu tình nguyện, cô Điệp xung phong đăng ký trước. Đội hình văn nghệ, thể thao, cô cũng tham gia nhiệt tình.
Nói đến phong trào thể dục thể thao trong các tổ chức CĐ ở huyện Châu Thành, đội bóng chuyền hơi nữ của CĐCS Trường THCS Tân Thạch có nhiều thành tích. Đơn vị cũng thường tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao với các đơn vị bạn trong huyện, góp phần tạo sân chơi, rèn luyện sức khỏe cho CĐV.
Chính từ lòng nhiệt tình và tính cách gần gũi, cô Điệp được CĐV tín nhiệm. Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, cô Điệp và các thành viên Ban Chấp hành luôn lắng nghe phản ánh từ CĐV. Bằng cách lắng nghe đến thấu hiểu cái khó của CĐV, Ban Chấp hành CĐCS và chính cô Điệp đã kịp thời chia sẻ khó khăn với CĐV cũng như rút kinh nghiệm và từng lúc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
Một trong các hoạt động tiêu biểu của CĐCS Trường THCS Tân Thạch là hình thành Quỹ tham quan du lịch. Quỹ được duy trì giống hình thức “hụi tương trợ không lời”. Theo đó, CĐV đóng quỹ với mức 300 ngàn đồng/tháng/người. Khi có CĐV nào gặp khó khăn hoặc cần thiết thì CĐ sẽ cho mượn trong thời gian 12 tháng. Phần còn lại sẽ dùng để tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch cho CĐV.
Với những kết quả nổi bật, CĐCS Trường THCS Tân Thạch nhiều năm liền đạt danh hiệu “CĐ vững mạnh”, được nhận bằng khen, cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh. Năm học 2016-2017, đơn vị được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cá nhân cô Nguyễn Thị Mộng Điệp cũng đã đạt những thành tích tiêu biểu trong công tác CĐ. Cô được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017-2018.
Bài, ảnh: Thanh Đồng