Hiệu quả mô hình phát triển kinh tế của Xã đoàn Tân Thiềng, huyện Chợ Lách

02/02/2023 - 20:30

BDK.VN - Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đoàn thanh niên xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách đã xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ và từng năm theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”.

Trao vốn hỗ trợ từ mô hinh N+1 cho đoàn viên Lê Văn Thi. Ảnh: Tiều Liêu

Trao vốn hỗ trợ từ mô hinh N+1 cho đoàn viên Lê Văn Thi. Ảnh: Tiều Liêu

Phương châm “Hai chân” đó là xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức chi đoàn ấp; nâng cao chất lượng các phong trào của Đoàn; phương châm “Ba mũi” là phát triển kinh tế đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN), tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Trong đó, việc chăm lo phát triển kinh tế ĐV được quan tâm thực hiện tốt.

Bí thư Xã đoàn Tân Thiềng Nguyễn Minh Tân cho biết: Năm 2021, Xã đoàn thực hiện mô hình N+1 hỗ trợ vốn cho TN làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, mô hình đạt được kết quả tích cực, giúp phát triển kinh tế cho nhiều TN địa phương.

Mô hình N+1 là tập hợp, vận động ĐV, TN, cũng như các mạnh thường quân trên địa bàn xã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tình nguyện góp vốn cũng như ngày công lao động, để giúp đỡ 1 bạn ĐV, TN có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, TN tự lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Ngay từ đầu năm, Xã đoàn vận động tất cả ĐV, TN tham gia góp vốn tối thiểu 200 ngàn đồng/năm. Riêng đối với mạnh thường quân, Xã đoàn vận động tham gia hỗ trợ vốn. Nguồn vốn được TN hoàn trả lại sau 1 năm và không tính lãi suất, để tiếp tục hỗ trợ các ĐV, TN khác trong phát triển kinh tế.

Anh Lê Văn Ni ở ấp Thiện Mỹ, là ĐV đầu tiên được Xã đoàn hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng từ mô hình N+1. Anh Ni cho biết: Tiền được hỗ trợ anh mua 2 dê giống, sau hơn 1 năm, bằng sự cần cù, chịu khó, anh Ni phát triển đàn dê lên 15 con bao gồm cả dê nái và dê thịt. Dê thịt được anh Ni bán với lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng.

“Mình rất vui khi được Xã đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng giúp phát triển kinh tế. Với số tiền trên mình tập trung phát triển cây giống, hoa kiểng mua 20 gốc mai tàn về chăm sóc bán dịp Tết, cuối năm. Số tiền còn lại cùng với tiền tích góp của gia đình, mình mua vật liệu, đồ dùng cần thiết làm thêm nghề quay chậu kiểng, tăng thu nhập, trang trải cho gia đình” anh Lê Văn Thi, ấp Thanh Tịnh, ĐV xã Tân Thiềng phấn khởi.

“Đến nay, mô hình đã hỗ trợ được 5 ĐV với số vốn là 50 triệu đồng. Bằng nhiều loại hình ĐV, TN lựa chọn phát triển kinh tế như: chăn nuôi, làm cây giống, bán tạp hóa…góp phần thực hiện tốt mục tiêu đồng hành cùng ĐV, TN phát triển kinh tế, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng xã NTM nâng cao, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương”, Bí thư Xã đoàn Tân Thiềng Nguyễn Minh Tân.

Bàn về giải pháp tới, Bí thư Xã đoàn Tân Thiềng Nguyễn Minh Tân cho rằng: Năm 2023, Xã đoàn tiếp tục phối hợp tốt ban chi ủy các ấp rà soát, xem xét, chọn lựa những TN đủ điều kiện, chí thú làm ăn, hỗ trợ phát triển kinh tế, ít nhất 2 ĐV, TN, đảm bảo nguồn vốn trao đúng đối tượng, đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, đối với các TN đã được hỗ trợ từ mô hình, Đoàn TN xã có kế hoạch quan tâm, giúp đỡ, cùng ĐV phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, tạo được lòng tin với các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ cho mô hình trong thời gian tới.

Tiều Liêu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN