Liên đoàn Lao động tỉnh khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

27/03/2025 - 11:03

BDK.VN - Sáng 27-3-2025, tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo chủ trương phát động của Tỉnh ủy. Tham dự chương trình có Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình.

Trao bảng tượng trưng nhà Mái ấm công đoàn.

Ban tổ chức chương trình đã trao bản tượng trưng 9 nhà Mái ấm công đoàn, nhà tình thương cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 540 triệu đồng. 

Trong những năm qua, các cấp công đoàn còn đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các tổ chức, mạnh thường quân thực hiện chương trình "Hỗ trợ vốn sinh kế cho đoàn viên, người lao động” có thêm nguồn tài chính để đoàn viên phát triển kinh tế phụ gia đình; chương trình này cũng nằm trong kế hoạch “Hậu phương người lao động”. 

Đến nay, đã có hơn 500 lượt đoàn viên, người lao động được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong tỉnh với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Chương trình đã giúp cho đoàn viên, người lao động có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững. Đã có 98 hộ gia đình đoàn viên công đoàn được thoát nghèo. 

Các đại biểu khởi công nhà mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho biết, việc khởi công xây dựng những căn nhà Mái ấm công đoàn, nhà tình thương không chỉ giúp đoàn viên công đoàn và người dân trên địa bàn có nơi ở an toàn mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đây cũng là thành quả ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tinh thần “tương thân tương ái”, sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đã luôn quan tâm và đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. 

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cam kết sẽ tiếp tục mở rộng chương trình "Hậu phương người lao động" để có chủ trương, định hướng vận động mở rộng thêm nguồn lực xây dựng nhiều hơn nữa về nhà ở  cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nâng mức hỗ trợ vốn sinh kế giúp đoàn viên, người lao động có thêm cơ hội và động lực để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên khá, giàu.

Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN