 |
Chị em hội viên phụ nữ đang may túi xách gia công. |
Cơ sở may gia công của chị Phạm Thị Tuyết, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp (Châu Thành) hiện giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động nữ, với mức thu nhập từ 80 - 100 ngàn đồng/ngày.
Ngoài số chị em trực tiếp may tại cơ sở, chị Tuyết còn cho chị em nhận hàng về nhà sau khi được chị hướng dẫn thạo nghề. Chị em phụ nữ ở một số xã lân cận như Tiên Thủy, Tân Phú, Thành Triệu, Quới Thành.. cũng tìm đến cơ sở của chị Tuyết để lãnh hàng về làm. Hầu hết các chị đều không có tiền để mua máy, chị Tuyết đã mạnh dạn bỏ vốn ra để đầu tư máy may tạo điều kiện cho chị em có thể đem hàng về nhà làm, sau đó các chị sẽ trả dần số tiền máy may. Chị Vân, quê ở xã Thành Triệu cho biết: Hai tháng nay, tôi nhận hàng về may, nhà tôi không có sẵn máy để may nên được cô Tuyết hỗ trợ máy, trung bình mỗi chiếc máy giá khoảng 3 triệu đồng. Mỗi ngày, tôi kiếm được từ 70 - 80 ngàn đồng, nếu cố gắng tích cóp thì khoảng vài tháng, tôi và các chị em có thể trả lại số tiền mua máy cho cô Tuyết.".
Với tay nghề sẵn có, các chị nhận gia công những sản phẩm túi xách thân thiện với môi trường, tiền công tính theo sản phẩm. Chị Trần Thị An chia sẻ: Tôi làm công việc này đã 7,8 năm nay rồi, bình quân mỗi ngày kiếm khoảng 100 ngàn đồng. May túi xách không khó, ai chưa biết thì chỉ cần học trong 1 tuần là có thể sử dụng máy thành thạo và nắm được kỹ thuật may cơ bản.
Chị Phạm Thu Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hiệp, cho biết: Khu công nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để đến làm việc tại các công ty. Vì vậy, cơ sở may túi xách gia công của cô Tuyết ra đời đã giúp nhiều chị em phụ nữ có công việc ổn định với thu nhập khá, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Đây là cơ sở giúp hội viên phụ nữ tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.