Cụ thể: LĐLĐ TP. Bến Tre phát triển 300 ĐV và thành lập 4 CĐCS. LĐLĐ huyện Giồng Trôm phát triển 250 ĐV và thành lập 2 CĐCS. LĐLĐ huyện Ba Tri phát triển 500 ĐV và thành lập 2 CĐCS. LĐLĐ huyện Chợ Lách phát triển 50 ĐV và thành lập 1 CĐCS. LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam phát triển 80 ĐV và thành lập 1 CĐCS. LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc phát triển 300 ĐV và thành lập 2 CĐCS. LĐLĐ huyện Thạnh Phú phát triển 50 ĐV và thành lập 2 CĐCS. LĐLĐ huyện Châu Thành phát triển 100 ĐV và thành lập 2 CĐCS. LĐLĐ huyện Bình Đại phát triển 50 ĐV và thành lập 1 CĐCS. Công đoàn các Khu công nghiệp phát triển 4.000 ĐV và thành lập 4 CĐCS. Công đoàn Viên chức phát triển 40 ĐV, Công đoàn ngành y tế phát triển 50 ĐV và Công đoàn ngành giáo dục phát triển 10 ĐV.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn cho rằng, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn Viên chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Điều lệ và Luật Công đoàn Việt Nam để người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên. Từ đó, vận động công nhân, viên chức, lao động tự nguyện gia nhập vào tổ chức công đoàn.
Công đoàn tiếp tục kiểm tra, khảo sát nắm tình hình về số lượng công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hợp tác xã, ngành nghề trên địa bàn để tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Ưu tiên tập trung vận động thành lập CĐCS tại 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động ổn định trở lên theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy.
“Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là trách nhiệm của các cấp, ngành; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó tổ chức công đoàn giữ vai trò chính. Các cấp công đoàn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2018. Đồng thời, xác định các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn nhấn mạnh.
Mai Thy