
Đại sứ quán Nga tại Washington, DC năm 2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sau khi vòng đàm phán thứ 2 nhằm khôi phục hoạt động các phái bộ ngoại giao giữa Mỹ và Nga kết thúc tại Lãnh sứ quán Nga ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-4, phía Nga đánh giá tích cực về kết quả đàm phán.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-4 cho biết Moskva và Washington dự kiến tìm giải pháp cho các vấn đề nêu ra ở Istanbul trong vòng tham vấn tiếp theo.
Thông báo có đoạn: "Theo kết quả tham vấn, chúng tôi đã đưa ra quyết định nhanh chóng giải quyết các đề xuất đã đưa ra. Mục tiêu là đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai bên vào vòng tham vấn tiếp theo, thời gian diễn ra vòng tham vấn này đang được thống nhất."
Cuộc họp chuyên gia được dành riêng cho mục tiêu “bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao của cả hai nước và loại bỏ những vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương.
Theo thông báo, các phái đoàn do Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Sonata Coulter dẫn đầu đã trao đổi các công hàm xác nhận thỏa thuận đạt được về các nghĩa vụ chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ tài chính và ngân hàng không bị gián đoạn cho các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ, cũng như việc thực hiện các khoản đóng góp của Nga vào ngân sách của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Ông Darchiev đề nghị cho phép Nga tiếp cận ngay lập tức tài sản ngoại giao bị tịch thu tại Mỹ. Ngoài ra, công tác xử lý thị thực và sắp xếp đi lại cho nhân viên các cơ quan ngoại giao trên khắp quốc gia sở tại vẫn tiếp tục được triển khai.
Đại sứ Nga "kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn hướng tới giải quyết các vấn đề lớn nhằm tăng cường lòng tin lẫn nhau và mở rộng quan hệ kinh doanh và công cộng, chẳng hạn như nối lại các chuyến bay thẳng."
Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Darchiev nhận định cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực, giúp hai phái đoàn giải quyết nhiệm vụ do Tổng thống hai nước đặt ra.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+