Toàn tỉnh hiện có 58 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tổng số 245.445 lao động. Trong đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, phường và doanh nghiệp Nhà nước tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ 100%; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các tổ chức dân lập, hội nghề nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác tham gia với tỷ lệ thấp.

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghiệp Giao Long đã quan tâm đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động. Ảnh: T.L
Theo đồng chí Huỳnh Kim Quân - Giám đốc BHXH tỉnh, tình trạng tham gia BHXH nêu trên không chỉ làm cho Nhà nước thất thu mà người lao động còn bị thiệt thòi, vì không được hưởng chính sách BHXH, BHYT. Một số doanh nghiệp đóng BHXH chỉ căn cứ trên tiền lương cơ bản đã ký kết hợp đồng với người lao động (ít hơn so với thực tế), dẫn đến tình trạng là khi người lao động nghỉ hưu, hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì sẽ bị mất đi một khoản chênh lệch, không đảm bảo mức sống, phù hợp với chính sách an sinh xã hội.
Để đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thu BHXH, BHYT, từ tháng 11-2011, BHXH tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các nhóm đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia; xác định số nợ tồn đọng và lãi chậm nộp, với tổng số tiền trên 67 tỷ đồng (trong đó nợ BHYT gần 43 tỷ đồng) của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức vận động thu BHYT học sinh, sinh viên tại các trường; tổ chức thanh tra nhắc nhở các đơn vị, tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN để người lao động không bị thiệt thòi. BHXH tỉnh cũng đang có kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xử lý những đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, BHTN quá thời gian quy định, công bố danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với tổ chức công đoàn khởi kiện một số doanh nghiệp nợ kéo dài.