BDK - Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Châu Thành, vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã tổ chức buổi họp mặt đảng viên là người lao động (NLĐ) trong DN. Đây cũng là dịp để cấp ủy đảng, tổ chức công đoàn các cấp trực tiếp thăm hỏi, động viên và ghi nhận những đóng góp của đảng viên, NLĐ trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các DN.
Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn trao quà cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành.
Lực lượng nòng cốt
Là một trong những đơn vị luôn xem trọng công tác phát triển đảng, tổ chức đoàn thể trong DN, thời gian qua, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre thấy được vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức đảng trong DN. Nơi nào có sức mạnh của Đảng thì nơi đó DN ngày càng được khẳng định.
Bí thư Chi bộ 2 - Phó giám đốc nhà máy, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Lê Anh Tuấn cho biết: Trong suốt những năm qua, chi bộ và đội ngũ đảng viên trong các DN trên địa bàn huyện đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo mọi hoạt động. Các đồng chí không chỉ là NLĐ giỏi, có năng suất cao, mà còn luôn đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của DN.
“Chúng tôi, những người lãnh đạo DN, luôn nhận thức sâu sắc rằng, sự phát triển của DN luôn gắn liền với sự nỗ lực, cống hiến của mỗi cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng viên. Các đồng chí đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, khơi dậy lòng nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo trong tập thể NLĐ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết”, Bí thư Chi bộ 2 - Phó giám đốc nhà máy, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
Chị Nguyễn Thị Đan Thanh - Chi bộ Công ty cổ phần Cấp nước huyện Châu Thành chia sẻ, là đảng viên, trước hết phải là những người tiên phong đi đầu trong lao động, sản xuất, luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của DN. Mỗi đảng viên phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của mình.
“Em thấy tự hào khi góp sức vào sự phát triển của DN, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện nhà và nâng cao đời sống của NLĐ. Ngoài ra, em còn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân ái, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ”, chị Thanh nói.
Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Trần Văn Tùng, trong những năm qua, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện nhà đã được các cấp công đoàn trong huyện triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên và NLĐ hưởng ứng tham gia. Mỗi người, mỗi lĩnh vực hoạt động, ngành nghề khác nhau nhưng đều thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng, lương tâm nghề nghiệp cao cả, tình đoàn kết thân ái và quan trọng hơn là trách nhiệm đối với công việc, với DN, với cộng đồng xã hội để vượt khó vươn lên trở thành những cá nhân điển hình, đi đầu trong phong trào thi đua”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Trần Văn Tùng nhấn mạnh.
Phát triển đảng trong doanh nghiệp
Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Trần Văn Tùng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 5-12-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, quán triệt các văn bản về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong DN. Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong DN khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ vào các dịp Tết, Tháng Công nhân và các ngày lễ quan trọng của đất nước.
Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn trao quà cho các đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Hàng năm, LĐLĐ huyện chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp vận động thành lập các đoàn thể trong DN ngoài nhà nước. Đặc biệt là thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Mỗi năm, LĐLĐ huyện vận động thành lập từ 1 - 2 công đoàn, kết nạp trên 700 đoàn viên. Bên cạnh đó, công tác giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cũng được quan tâm. LĐLĐ huyện đề ra chỉ tiêu hàng năm, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Bình quân hàng năm CĐCS đã giới thiệu 122 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó CĐCS trong DN giới thiệu được 15 đoàn viên ưu tú, kết nạp vào Đảng được 5 đoàn viên. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1999 của Huyện ủy khảo sát, vận động thành lập chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong 6 DN.
Thời gian qua, các tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; vận động CNLĐ và chủ DN thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; duy trì nền nếp sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên; đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ trên 80%.
“Hiện nay, huyện có 6/28 DN có tổ chức đảng và có 6 DN có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, tổng số đảng viên là CNLĐ trong các DN là 117 đồng chí. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 1999 Huyện ủy, sự phối hợp của ban, ngành huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn; sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo DN trong công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Trần Văn Tùng nhấn mạnh.
“Kiến nghị và đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam có mô hình phù hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn hiện nay, trong đó có việc vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đảng, đoàn viên, hội viên trong DN ngoài nhà nước. Các cán bộ đoàn, đảng viên trong DN, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ là lãnh đạo DN tiếp tục nêu gương, nâng cao tay nghề, năng lực lãnh đạo, điều hành, uy tín bản thân đối với DN, từ đó thuyết phục NLĐ là những đảng viên đầu tiên của tổ chức đảng trong DN của mình để tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng đông, mạnh”.