
Đại biểu chủ trì hội nghị.
Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em.
Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh ổn định. Các doanh nghiệp tiếp tục tập trung phục hồi, phát triển sau đại dịch, lực lượng công nhân lao động đang tích cực lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát Nghị quyết của cấp ủy và chương trình công tác của Công đoàn cấp trên để cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác năm phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm phát biểu tại hội nghị.
Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động chăm lo theo hướng hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho đoàn viên, người lao động là hộ nghèo, cận nghèo gắn với thực hiện kế hoạch “Hậu phương người lao động”. Các vướng mắc giữa người lao động và người sử dụng lao động được công đoàn và người sử dụng lao động kịp thời giải quyết.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh lưu ý: Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần tập trung bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, của đơn vị. Tập trung chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong tháng 4-2023. Các công trình phần việc chào mừng đại hội cần hướng đến việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mô hình dân vận khéo. Rà soát lại hệ thống chỉ tiêu, các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để có giải pháp khắc phục trong quý II-2023, nhất là việc hỗ trợ cho công đoàn viên bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động.
Tiếp tục bám sát chủ đề công tác, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023, trong đó tập trung triển khai các giải pháp của kế hoạch thực hiện “Hậu phương người lao động”, giai đoạn 2022 - 2025, thi đua "Đồng khởi mới", chương trình "Một triệu sáng kiến". Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển tổ chức công đoàn, đặc biệt là công tác vận động thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp; phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Tin, ảnh: Nguyễn Linh