Tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động

29/11/2023 - 05:41

BDK - Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho ĐVCĐ, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-8 đến 2-10-2023, cho 332 ĐVCĐ, NLĐ với tổng số tiền hỗ trợ 660 triệu đồng. Trong đó, có 185 ĐV, NLĐ được hỗ trợ của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Đông lạnh Bến Tre trực thuộc CĐ các Khu công nghiệp (CKCN) tỉnh và 147 ĐV, NLĐ ở Công ty TNHH May mặc Thành Kiều trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Tri.

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao quà cho công nhân lao động.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Ông Ngô Thanh Liêm - Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Đông lạnh Bến Tre chia sẻ: “Thời gian qua, các cấp CĐ cùng các doanh nghiệp (DN) luôn đồng hành giúp cho công nhân lao động (CNLĐ) vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định việc làm, gắn bó và đồng hành với công ty. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động do các cấp CĐ phát động và tổ chức. Cố gắng làm việc thật tốt, đoàn kết vượt qua khó khăn, góp phần phát triển DN ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của công ty. Quyết tâm cùng với công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN. Lập thành tích chào mừng Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại chương trình “Cảm ơn NLĐ” năm 2023, CĐ CKCN tỉnh đã hỗ trợ 185 ĐV, NLĐ ở Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam -  Chi nhánh Đông lạnh Bến Tre, với số tiền 366 triệu đồng. Nổi bật, các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2023, CĐCKCN tỉnh tổ chức mời Thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành liên quan đến 4 DN thăm hỏi, động viên và trao trợ cấp cho 961 CNLĐ bị cắt giảm giờ làm, tạm hoãn HĐLĐ do DN giảm đơn hàng, theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16-1-2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền 997 triệu đồng.

Từ sự quan tâm, chăm lo thiết thực trên góp phần cho CĐCKCN trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ tại các DN năm 2023 đạt kết quả đáng ghi nhận. Đồng hành với tổ chức CĐ, các DN đã quan tâm chăm lo cho CNLĐ về tiền lương, tiền thưởng, có 100% DN có kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ (thưởng tháng 13). Ngoài ra, các DN còn tặng quà cho CNLĐ, gắn với dịp họp mặt tất niên, lễ lớn… cùng các hình thức trực tiếp rút thăm trúng thưởng, với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình “Hậu phương NLĐ”, giai đoạn 2023 - 2025, trong năm được LĐLĐ tỉnh xét, vận động hỗ trợ trao vốn sinh kế cho 3 ĐV hộ nghèo ở xã Long Hòa (Bình Đại), số tiền 60 triệu đồng để phát triển sinh kế, góp phần ổn định kinh tế gia đình. Phối hợp vận động hỗ trợ, xây dựng 20 nhà tình thương, “Mái ấm CĐ” cho hộ ĐV nghèo, cận nghèo, số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Hiện đang phối hợp xây dựng 4 nhà tình thương; phấn đấu cuối năm 2023 có 27 ĐV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà, vốn sinh kế, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo trong thời gian tới.

Thực hiện chuỗi hoạt động Tháng công nhân năm 2023 với chủ đề: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam 28-7, CĐ CKCN tỉnh đưa 750 CNLĐ tham dự lễ phát động Tháng công nhân do LĐLĐ tỉnh tổ chức, nhận trợ cấp khó khăn mỗi suất 300 ngàn đồng, với kinh phí 225 triệu đồng. Bên cạnh đó, các DN, CĐ cơ sở vận động CNLĐ đóng góp xây dựng 12 nhà “Mái ấm CĐ”, nhà “Nghĩa tình đồng nghiệp” với kinh phí 840 triệu đồng.

Hỗ trợ trên 1,65 tỷ đồng

 Chủ tịch CĐCKCN tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, thực hiện các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hỗ trợ cho NLĐ bị giảm thời gian làm việc, tạm hoãn HĐLĐ của các DN, giảm đơn hàng, Ban Thường vụ CĐCKCN tỉnh tập trung triển khai nhanh, đặc biệt là CĐ cấp cơ sở có sự rà soát, xác định đối tượng để thực hiện đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lập danh sách biểu mẫu đúng theo quy định gửi về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để phê duyệt kịp thời. Qua 2 đợt, đơn vị đã làm đúng thời gian, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, được DN, ĐVCĐ đánh giá rất cao.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ CĐCKCN tiếp tục chỉ đạo tập trung các hoạt động chăm lo cho NLĐ, giúp NLĐ an tâm bám việc ở các DN, cùng nhau lao động sản xuất ổn định, giúp DN vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh chia sẻ với DN và thấu hiểu với những khó khăn của NLĐ khi bị giảm giờ làm, tạm hoãn HĐLĐ trong thời gian qua. Với phương châm “không để CNLĐ mất việc, bị cắt giảm giờ làm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xét và ra quyết định chi hỗ trợ 2 đợt, trong đó đợt 1 hỗ trợ 961 ĐV, NLĐ với số tiền 997 triệu đồng; đợt 2 chi hỗ trợ 332 ĐV, NLĐ với số tiền 660 triệu đồng. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh mong rằng ĐV, NLĐ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất đồng hành cùng DN trong quá trình phục hồi sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

“Tôi tin tưởng rằng, lãnh đạo các công ty, DN sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ĐV, NLĐ, quan tâm hơn nữa việc cải thiện chế độ lương, thưởng, bữa ăn ca, phúc lợi dành cho NLĐ. Cùng với đó là sự phối hợp đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng DN sẽ vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nhiều việc làm ổn định cho NLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh nhấn mạnh.

“Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh, CĐ các cấp sẽ dành nhiều quan tâm đến các ĐV, NLĐ thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cuộc sống. Qua đó, góp phần tạo động lực giúp NLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các đơn vị, DN; giúp NLĐ dần có thu nhập ổn định, DN tăng trưởng cao và bền vững, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp”.

(Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh)

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN