Thời gian thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

01/04/2025 - 22:13

Người dân thăm khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam). Ảnh: P. Hân

Tại Khoản 21 Điều 1 Luật số 51/2024/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), theo đó: Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (Trước đây quy định: Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý).

Việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu bảo đảm cân đối, phù hợp với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu của người dân, khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khả năng thực tế tại địa phương.

 Hiện nay, người tham gia BHYT có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nơi công tác, cư trú hoặc sinh hoạt. Việc quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu còn nhằm phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời tạo lập hồ sơ sức khỏe, quản lý các bệnh mạn tính, theo dõi và cấp thuốc phù hợp cho người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh, nhưng được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Lưu ý, những trường hợp này cần có ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu.

Trần Bảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN