Chính quyền Bangkok (Thái Lan) khẳng định, họ có thể ứng phó với trận lũ lụt đang diễn ra hiện nay
Chiều 13/10, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ nạn nhân lũ lụt ông Pracha Phromnok cho biết, trung tâm này vẫn có khả năng ứng phó với tình hình lũ lụt. Người dân Bangkok không nên quá lo lắng, nhưng phải theo dõi sát sao diễn biến lũ lụt. Nếu tình hình thay đổi, Trung tâm sẽ thông báo kịp thời.
Thông tin của Giám đốc Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt Pracha Phromnok đưa ra nhằm trấn an người dân Bangkok đang lo lắng do diễn biến lũ lụt không mấy sáng sủa.
Về phía chính quyền thành phố Bangkok, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cho biết, nước lũ đổ về sông Chao Phraya khu vực Bangkok tăng khoảng 100 m3/giây làm cho mực nước tăng lên ở mức 2,06m so với trung bình mực nước biển.
Cũng theo ông Sukhumbhand, khu dân cư ngoài bờ đê, nếu mực nước trên sông Chao Phraya dâng cao tới 2,2m sẽ phải di dời đến nơi an toàn. Ông Sukhumbhand khẳng định, hiện chính quyền Bangkok có thể ứng phó được với nạn “đại hồng thủy”.
 |
Ông Kittirat Na Ranong (giữa)- Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Thái Lan kiểm tra rào chắn nước bị hỏng gần khu công nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Ayutthaya (Ảnh: Reuters) |
Ông Sukhumbhand cho biết thêm, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình đặc biệt là từ ngày 16 – 18/10 dự báo có triều cường cùng với nước lũ đổ về và mưa đe dọa nội đô Bangkok.
Chính phủ Thái Lan chỉ đạo nạo vét một số kênh rạch phía tây thủ đô Bangkok để nước sông Chao Phraya thoát ra biển qua các kênh rạch này.
Thủ đô Bangkok chuẩn bị nhiều địa điểm đô xe ô tô cho người dân. Cảnh sát Bangkok đã chuẩn bị 109 điểm đỗ xe với gần 70.000 chỗ phục vụ người dân khi thủ đô bị ngập lụt. Các bốt cảnh sát ở các địa điểm được coi là có khả năng bị ngập lụt trở thành trạm phục vụ lũ lụt, xe cảnh sát ở trong tư thế sẵn sàng.
Tỉnh Pathum Thanin, giáp với Bangkok nước tiếp tục dâng ngập các tuyến đường giao thông, một số nơi nước ngập đến đầu gối. Người dân phải dùng thuyền làm phương tiện giao thông đi lại.
Tỉnh Pathum Thani là nơi có nhiều khu công nghiệp. Hiện chính quyền tỉnh đang nỗ lực bảo vệ không để nước lũ xâm nhập các khu công nghiệp này. Theo dự báo nếu mực nước tiếp tục dâng cao sẽ đe dọa đến thủ đô Bangkok.
Cũng trong ngày 13/10, dòng nước chảy xiết bắt đầu chảy vào khu công nghệ cao ở tỉnh Phranakhon Sriayuttaya qua các lỗ nứt của bờ đê đất bảo vệ khu công nghiệp, nước ngập gần 1m. Đây là khu công nghiệp thứ 3 của tỉnh bị ngập nước.
Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Thương mại Kittirat Na Ranong đã khóc trong lúc báo cáo diễn biến tình hình lũ lụt tại khu công nghệ cao với Thủ tướng. Ông Kittirat thừa nhận không thể khống chế dòng nước. Ông Kittirat đã ra lệnh khẩn trương đưa công nhân đến nơi an toàn.
Trước đó hai khu công nghiệp Saharattana Nakhon và Rotchana đã bị ngập nước. Nước tại tỉnh Phranakhon Sriayuttaya đang ở tình trạng không có chỗ thoát.
5 khu công nghiệp trong tỉnh ngừng hoạt động, 200.000 công nhân mất việc, thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ Baht. Tỉnh Phranakhon Sriayuttaya có nhiều khu công nghiệp sản xuất nông nghiệp.
Lũ lụt làm trên 600 nhà hàng chìm trong nước. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, khoảng 600 thành viên khu vực miền bắc và miền trung của hiệp hội bị ảnh hưởng của nước lụt. Đây đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dự kiến, tổng số thành viên bị ảnh hưởng của lũ lụt không ít hơn 1.000 trường hợp nếu nước tràn vào Bangkok, đặc biệt là khu vực ven sông Chao Phraya có nhiều nhà hàng. Thiệt hại kinh doanh nhà hàng trung bình 2 tỉ Baht/tháng. Nếu tình hình ngập lụt kéo dài thêm 2 tháng, thiệt hại ước tính trên 10 tỉ Baht.
Theo thống kê của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, hiện còn 26 tỉnh bị ngập lụt, giảm 4 tỉnh so với vài ngày trước đó. 281 người đã thiệt mạng. Miền bắc nước bắt đầu rút. Đập nước Bhumibol giảm lượng xả nước xuống các tỉnh miền trung. Ngành đường sắt Thái Lan thông báo, 18 đoàn tàu trên tuyến đường sắt miền bắc tạm ngừng hoạt động.
Trước tình hình lũ lụt hiện nay, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc.
Liên quan đến tình hình lũ lụt tại Thái Lan, ngày 13/10, Chính phủ Lào ủng hộ nạn nhân lũ lụt tại Thái Lan 1,5 triệu Baht. Trước đó các nước Mỹ, Nhật, Trung Quốc… đã gửi tiền và hàng hóa trợ giúp nạn nhân.
21 nước cảnh báo công dân của mình không nên đi du lịch Thái Lan trong dịp này./.