Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

28/07/2022 - 20:51

BDK - Thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-TLĐ ngày 30-3-2022 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022, Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 12-5-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em trao học bổng cho học sinh tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022.  Ảnh: H. Lam

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em trao học bổng cho học sinh tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022.  Ảnh: H. Lam

Tháng hành động vì trẻ em có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022 là “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”. Các cấp CĐ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc và nuôi dạy con thông qua việc tổ chức họp mặt, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, du lịch, thăm tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho chị em nữ, tập huấn chuyên đề công tác dân số, tổ chức liên hoan biểu diễn thời trang gia đình thanh lịch, tổ chức thi nấu ăn, thi “Tâm đầu ý hợp”… Tuyên truyền trên các trang Website, Zalo, Facebook và các phương tiện thông tin đại chúng.

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi và tặng 100 phần quà cho học sinh khối mầm non (mỗi phần 1 ba lô và 10 quyển tập), 50 phần quà cho học sinh tiểu học (mỗi phần 10 quyển tập và 200 ngàn đồng); tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi gia đình nhận 1 phần quà và 1 triệu đồng). Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về gia đình cho công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Tại buổi họp mặt, đã trao học bổng cho 31 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 31 triệu đồng; 257 phần quà cho đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục vận động Quỹ Vì trẻ thơ trên tinh thần tự nguyện.  Sau thời gian triển khai, có 766 CĐ cơ sở vận động đoàn viên đóng góp số tiền trên 2 tỷ đồng. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng, học phẩm, tặng quà, thăm hỏi 12.354 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con của công nhân, viên chức, lao động có thành tích cao trong năm học 2021-2022 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

 Qua tập hợp báo cáo Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đều triển khai thực hiện tốt, trong đó có 577 CĐ cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu và tặng 1.890 phần quà với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp CĐ về vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN