BDK - Tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức “Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và biểu dương cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu lần thứ 3” năm 2024 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2024). Cô Bùi Thị Thúy - Trưởng ban Nữ công CĐCS Trường THPT Lê Quí Đôn, huyện Bình Đại, đại biểu tiêu biểu duy nhất của tỉnh Bến Tre được vinh danh trong số 95 cán bộ là trưởng ban nữ công CĐCS tiêu biểu trong cả nước.
Cô Bùi Thị Thúy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương là Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc của tỉnh. Ảnh: CTV
Cô Bùi Thị Thúy sinh năm 1978, thường trú xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, được Ban Chấp hành CĐCS phân công giữ nhiệm vụ Trưởng ban Nữ công CĐCS Trường THPT Lê Quí Đôn thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh từ năm 2017 đến nay. Cô là giáo viên bộ môn tiếng Anh với 23 năm công tác, 7 năm giữ chức vụ công đoàn, bản thân có tinh thần học hỏi, hòa đồng với đồng nghiệp trong đơn vị. Từ năm 2019 - 2024, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường, trong quá trình làm công tác nữ công, cô luôn đi đầu trong các hoạt động công đoàn, nhất là công tác nữ công do các cấp công đoàn phát động, luôn được lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành CĐCS đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của công đoàn. Cụ thể, cô luôn tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả thi vòng tỉnh trong 5 năm, từ năm 2019 đến nay, có 7 học sinh đạt giải nhì, 10 học sinh đạt giải ba, 14 học sinh đạt giải khuyến khích. Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công đoàn, đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.
Nhiều năm liền cô Bùi Thị Thúy tham gia đóng góp sáng kiến giúp học sinh định hướng và có phương pháp học phù hợp nhằm nâng cao kỹ năng, khả năng tìm hiểu, học hỏi và phát huy tốt việc học tập thông qua các hoạt động. Năm học 2021-2022, cô có sáng kiến: “Xây dựng và thiết kế một số trò chơi tập thể trong các buổi họp mặt của CĐCS tại các trường trung học phổ thông”. Sáng kiến đã mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động phong trào tại CĐCS, thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Sáng kiến góp phần gắn kết tinh thần tập thể, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, đem đến sân chơi bổ ích, thú vị và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cho công đoàn viên. Thực hiện phiếu lấy ý kiến của công đoàn viên, kết quả cho thấy công đoàn viên hưởng ứng tích cực và tinh thần thoải mái, rất vui khi tham gia các trò chơi tập thể do CĐCS tổ chức.
Theo nhận xét của Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung, với kết quả nổi bật nêu trên và được chọn vinh danh cấp Tổng Liên đoàn Lao động, cô Bùi Thị Thúy đã góp phần tô thắm thêm kết quả hoạt động công đoàn tỉnh nhà, cơ quan, đơn vị và đồng nghiệp nơi công tác. Cô Thúy đã phát huy tốt vai trò Trưởng ban Nữ công, luôn nỗ lực làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên nữ, với nhiều chương trình, mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả. Nổi bật là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng, kiểm tra, giám sát chính sách, pháp luật về những vấn đề liên quan đến lao động nữ như các chính sách về lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản…
“Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, lồng ghép hoạt động của Hội Phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động. Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp”.
(Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung)