Vận động nguồn lực xây nhà ở cho công đoàn viên, người lao động

31/03/2025 - 05:42

BDK - Hưởng ứng và thực hiện nội dung phát động của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4513/KH-UBND ngày 16-7-2024 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai mô hình “Vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Chương trình này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong việc chăm lo đời sống đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ), đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao bảng tượng trưng nhà cho công nhân lao động.

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau thời gian triển khai vận động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ 15 căn nhà tình thương để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được phê duyệt. Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ 1 ngày lương.

Trong giai đoạn 1, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Mái ấm công đoàn. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, mỗi căn 60 triệu đồng, tổng kinh phí 240 triệu đồng (Chợ Lách 1 căn, Giồng Trôm 2 căn, Mỏ Cày Bắc 1 căn). Hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà tại huyện Chợ Lách, số tiền 35 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo từ nguồn vận động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, mỗi căn 60 triệu đồng, tổng kinh phí 600 triệu đồng (Mỏ Cày Nam 2 căn, Thạnh  Phú 1 căn, Giồng Trôm 1 căn, Châu Thành 1 căn, Chợ Lách 1 căn, Bình Đại 2 căn, TP. Bến Tre 2 căn). Thời gian thực hiện mô hình từ quý II đến hết quý III-2025.

Sáng ngày 27-3-2025, tại ấp Long Thuận, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà tình thương, nhằm hỗ trợ ĐV, NLĐ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 biểu trưng nhà “Mái ấm công đoàn”, 5 biểu trưng nhà tình thương, mỗi căn giá trị 60 triệu đồng, tổng kinh phí 540 triệu đồng. Đồng thời, để chia sẻ đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bến Tre và Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho ĐV được tặng nhà, mỗi ĐV 10 triệu đồng.

Góp phần xóa nghèo bền vững

Chị Lê Thị Hoàng Hương, công nhân Công ty cổ phần Thủy sản Bến Tre, ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm chia sẻ: “Tôi và các anh chị em được hỗ trợ xây dựng nhà ở vô cùng xúc động và biết ơn khi được đón nhận căn nhà tình thương đầy ý nghĩa này. Đây không chỉ là mái ấm che mưa che nắng mà còn là niềm động viên to lớn giúp các gia đình luôn vững tin hơn vào cuộc sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, LĐLĐ tỉnh, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân với tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ để các gia đình có được ngôi nhà khang trang, ấm cúng”.

Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Giồng Trôm Trương Văn Phúc Em cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Giồng Trôm về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; triển khai nhiều nội dung, chương trình chăm lo cho NLĐ, đặc biệt là các chương trình giúp cho NLĐ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, LĐLĐ huyện đã tổ chức rà soát trong ĐV đang công tác trên địa bàn huyện. Qua rà soát, đến nay, LĐLĐ huyện đã giới thiệu được 3 ngôi nhà, trong đó có 2 nhà “Mái ấm công đoàn”, 1 nhà tình thương. Hiện các công đoàn viên đã nhận bảng tượng trưng 3 căn nhà và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4-2025. Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục rà soát các công đoàn viên có đủ điều kiện để xét và nhận nhà từ nay đến cuối năm 2025.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của địa phương, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ gia đình ĐV công đoàn, công nhân và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp cho họ yên tâm lao động. Chương trình này cũng đồng thời tiếp tục thực hiện có kết quả kế hoạch “Hậu phương NLĐ” giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động nhằm chung tay góp phần xóa nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

“Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và hưởng ứng tích cực tinh thần phát động của Tỉnh ủy về “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh cam kết sẽ tiếp tục mở rộng chương trình “Hậu phương NLĐ” để có chủ trương, định hướng vận động mở rộng thêm nguồn lực để xây dựng nhiều hơn nữa nhà ở cho ĐV, NLĐ; đồng thời nâng mức hỗ trợ vốn sinh kế để giúp ĐV, NLĐ có thêm cơ hội và động lực để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vượt qua khó khăn để vươn lên khá, giàu”.

(Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh)

   Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN