“Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

15/01/2023 - 18:01

BDK.VN - Ngày 15-1-2023, tại Khu Du lịch Cồn Phụng, huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023, phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch UBGND tỉnh Trần Ngọc Tam trao quà tết cho công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao quà Tết cho công nhân.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành và hơn 500 công nhân (CN) đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) về dự.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu cho rằng: Với phương châm “Tất cả NLĐ đều có Tết”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. Đặc biệt là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; ĐV, NLĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách và những lao động không về quê đón Tết để làm việc, lao động, sản xuất.

Theo thống kê, từ nguồn kinh phí của CĐ và nguồn lực xã hội hóa, LĐLĐ  tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tặng hơn 9.200 phần quà, đồng thời tất cả các CĐ cơ sở trên địa bàn tỉnh đều tổ chức chăm lo tặng quà cho tất cả ĐV, NLĐ của đơn vị theo đúng phương châm là “Tất cả NLĐ đều có Tết”.

Tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát động các cấp CĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó phát động các công trình, phần việc, chú trọng các hoạt động chăm lo hướng về cơ sở, ĐV, NLĐ, quan tâm công tác giảm nghèo bền vững theo kế hoạch thực hiện “Hậu phương NLĐ”, kịp thời chăm lo cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do cắt giảm hợp đồng lao động; xây dựng, củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, thi đua Đồng khởi mới và chương trình “Một triệu sáng kiến”.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ của Liên đoàn trong dịp cuối năm. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị năm 2023, LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm lo cho CNLĐ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tỉnh; lực lượng CNLĐ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng hơn 500 phần quà Tết cho CNLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, 12 LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao tặng hỗ trợ 26 nhà Mái ấm công đoàn cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo về nhà ở.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số tỉnh Trần Thanh Tuấn trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng xây 20 nhà tình thương

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trần Thanh Tuấn trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng xây 20 nhà tình thương.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 400 triệu đồng để tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và thăm công nhân vị bệnh hiểm nghèo; các đơn vị trên địa bàn tỉnh như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng HDBank, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hệ thống Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức trao tặng hơn 700 triệu đồng để chăm lo cho NLĐ.

                                                                                            Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN