BDK - 11 năm qua, huyện Châu Thành có tỷ lệ học sinh (HS) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 100%. Đây là thành tích tiêu biểu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết hàng năm của huyện. Năm học 2024-2025, huyện tiếp tục phấn đấu duy trì tỷ lệ 100% HS trên địa bàn tham gia BHYT.
Tỷ lệ học sinh huyện Châu Thành tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.
Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Châu Thành căn cứ chỉ đạo của cấp trên kịp thời tham mưu UBND huyện triển khai công tác BHYT HS trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Ban Giám hiệu các trường thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHYT về công tác BHYT HS, sinh viên (SV). Nhờ đó, mọi thông tin được thông suốt đến phụ huynh HS, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của phụ huynh HS.
Theo Phó giám đốc BHXH huyện Châu Thành Nguyễn Chánh Tâm, nhiều năm qua, BHXH huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ. Tỷ lệ HS tham gia BHYT đạt 100% trong từng đợt thu. Công tác BHYT HS nhiều năm qua cũng như năm học 2023-2024 được tổ chức triển khai thu và cấp thẻ theo năm tài chính, thu tập trung vào tháng 9-2023 (đợt 1) và từ ngày 1-11 đến 25-12-2023 (đợt 2). Kết quả, năm học 2023-2024, toàn huyện có 40 trường, với 23.140 HS tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tham gia BHYT tại trường 20.830 HS, có 2.310 HS có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác. Tổng số tiền thu BHYT năm học 2023-2024 trên 14 tỷ đồng.
Đối với công tác cấp thẻ BHYT, BHXH huyện đã đảm bảo việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ trong trường hợp HS đã tham gia BHYT HS tại trường trong năm học trước. Thực hiện in thẻ đối với HS mới tham gia hoặc có điều chỉnh thông tin, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi in thẻ đã kịp thời phối hợp với các trường chuyển phát đến HS kịp thời, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT đối với HS. Trong năm học 2023-2024, quỹ BHYT đã thanh toán nhiều trường hợp HS khám chữa bệnh với chi phí điều trị lớn, có trường hợp trên 25 triệu đồng.
Phó giám đốc BHXH huyện Châu Thành Nguyễn Chánh Tâm cho biết: Với mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HS, SV tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và các ngành liên quan triển khai tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác BHYT HS. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác BHYT HS năm học 2024-2025; tích cực tuyên truyền Luật BHYT để HS, SV và phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đạt 100% HS tham gia BHYT năm học 2024-2025.
Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã triển khai đến giáo viên việc tuyên truyền cho phụ huynh tham gia BHYT HS tại nhà trường, phân loại HS đã có thẻ BHYT ở nhóm đối tượng khác (người nghèo, cận nghèo, thân nhân quân đội, công an…), đôn đốc thu nộp đầy đủ, tránh bỏ sót người tham gia.