Đánh đề nắm chắc phần thua

24/04/2009 - 09:35

Dựa vào những con số thuộc các lô của vé số, người chơi đề quy ước  hàng loạt cách để sát phạt nhau. Đánh hai số đầu, xỉu chủ (lô ba con và ba số cuối của giải đặc biệt), bao hai số hoặc ba số của tất cả các lô. Đánh 2 số đầu một ngàn đồng, trúng được bảy chục ngàn đồng, còn xỉu chủ một ngàn đồng trúng sáu trăm ngàn đồng. Không thấy người nào đánh số đề phát tài, mà chỉ thấy tán gia bại sản. Tình trạng đánh số đề đang nhóm lên nhộn nhịp ở một số xã phường của thị xã.

Tại khu trại hòm ở phường 5 (Thị xã), các tay đánh đề thấy có người đến mua hòm là tiếp cận hỏi đủ điều. Cuối cùng là nắm tuổi của người chết. Khi biết người chết tuổi còn trẻ, chết do tai nạn giao thông và chưa lập gia đình thì đánh số tiền lớn. Người chơi đề đánh số là tuổi  của người chết và đánh thêm các số như lùi lại và tăng lên một vài đơn vị. Rồi bàn tính thêm để đánh xỉu chủ, bao lô. Mỗi số chọn được đánh tất cả các đài  xổ số trong ngày. Có một vài trường hợp đánh như thế và ngẫu nhiên trúng. Nhiều người xem các trại hòm là nơi cung cấp số để đánh đề mỗi ngày.

Ông N - người đã nhiều năm mất ăn, mất ngủ với số đề bộc bạch: Những lần đánh đề đâu tiên cứ tưởng chơi cho vui, nhưng sau đó, “nghiện” tự lúc nào không biết. Đặc biệt là những lần số mua chỉ chênh lệch số trúng vài đơn vị thì tức hùi hụi vì bàn chưa tới. Còn bà Đ cho rằng, khi sa vào số  đề, nằm chợp mắt mơ màng thấy không biết bao nhiêu con vật. Mua hết các con vật đó thì không có tiền; nếu bỏ, chiều xổ ra số đó thì tiếc. Bà chọn cách nuôi một số cố định, tiền đánh mỗi ngày tăng dần lên. Còn các số khác thì mua vài trăm đồng. Ngày nào, người ghi đề cũng phát cho bà miếng giấy dài như sớ táo quân toàn là số đề. Mỗi ngày mua số cố định bao nhiêu tiền đều ghi vào sổ. Đến khi số mua chịu ra thì số  tiền trúng chỉ bằng một phần tiền đã bỏ ra mua.

Mới đây, ông B trúng đề chỉ vài giờ sau ai cũng biết. Ông B khó chịu: Mình mua ngày này sang ngày kia thua không ai biết, mới trúng thì đầu làng cuối xóm đều biết. Có người còn bắt ông phải chiêu đãi tiệc nhậu. Ông C vừa trúng xỉu chủ, với số tiền gốc là 4.000 đồng. Chủ thầu phải trả ông số tiền trúng là 2,4 triệu đồng. Tin vui vừa đến lại rắc rối, người ghi đề không nộp tiền cho thầu mà giữ lại. Và đã nhiều  lần số mua không ra, ẵm được khoản tiền khá béo bở. Nhưng lần này, số mua ra, chuyển sang chiêu xù nợ, bằng cách sửa số tiền người trúng từ số 4 thành số 1. Nghĩa là ông C chỉ trúng 1 ngàn đồng tiền gốc, tương đương 600 ngàn đồng tiền trúng. Bằng chứng hai bên đưa ra để tranh cãi là một miếng giấy nhỏ ghi những con số đã mua kèm theo gạch nối số tiền. Cự cãi nhau mãi, cuối cùng ông C đành phải nhờ những người  vừa nhậu chung đến tận nhà người ghi đề để  làm chứng. Người ghi đề thấy nuốt không trôi đành nhượng bộ, trả đủ số tiền. Ông C cho rằng của đổ hốt được là may. Nếu kéo lên phường, không được nhận tiền còn bị phạt do chơi trò đỏ đen, pháp luật nghiêm cấm. Ông bỏ 1/4 số tiền trúng đề ra mua bia chiêu đãi bạn bè và tuyên bố “bái bai” với số đề.

Trường hợp của Kh đã làm cho cả xóm bất ngờ. Hai tháng trước, đám cưới diễn ra rỡ ràng. Về nhà chồng, hàng ngày Kh vẫn đi gói kẹo, ai cũng khen cô dâu trẻ biết chí thú làm ăn. Nhưng đùng một cái, những tay cho vay bạc nóng kéo đến nhà chồng tìm Kh để hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết Kh đã vay tiền để đánh số đề. Tiền vay đẻ lãi chồng lãi, số đề đánh không trúng. Không những thế mà tất cả nữ trang, ngày cưới bên chồng cho cũng không còn. Vợ chồng Kh đành bỏ quê lên TP.HCM vừa làm thuê vừa né món nợ vay.

Dựa vào những con số của các lô vé số để đánh đề đã xuất hiện khá lâu. Nhiều thầu đề, người ghi đề đứng trước vành móng ngựa và chịu  pháp luật trừng phạt. Tình trạng đánh đề đang tái diễn rầm rộ và khá công khai ở phường 5 và phường 6. Ngay cả những người lao động, phải bỏ nhiều sức lực và mồ hôi ra đổi lấy vài chục ngàn đồng cũng đổ vào số đề. Nhìn cảnh ghi số đề và thua đề, tôi lại nhớ cuộc xung đột của vợ chồng người cùng xóm và khẳng định một điều là không ai giàu lên từ đánh số đề. Chúng ta phải cộng đồng trách nhiệm đẩy lùi tệ nạn này, bởi một lý do chính đáng, đánh số đề là vi phạm pháp luật.

 

Mai Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN