Người cán bộ nhiệt huyết với công tác Hội Nông dân

15/07/2024 - 20:23

BDK - Hơn 10 năm, ông Huỳnh Thanh Hùng (Chín Hùng), 55 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 12, ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc nhiệt huyết tham gia công tác hội và phong trào nông dân (ND) địa phương. Trong đó, ông Chín Hùng giữ cương vị Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Tân Hưng được 7 năm.

Ông Huỳnh Thanh Hùng tại Trại cây giống Chín Hùng (ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc).

Ấp Tân Hưng có 20 tổ NDTQ, hơn 370 hộ, khoảng 1 ngàn nhân khẩu. Người dân địa phương thu nhập chủ yếu từ sản xuất cây giống, hoa kiểng; trồng trọt, chăn nuôi và lao động phổ thông. Chi hội ND ấp Tân Hưng có 4 tổ hội ND truyền thống và 1 tổ hội ND nghề nghiệp cùng 1 tổ hợp tác cây giống - hoa kiểng; với 225 hội viên (HV); còn 2 HV thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Ban Chấp hành (BCH) chi hội có 7 người: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó cùng 5 ủy viên phụ trách nông nghiệp hoặc Tổ trưởng Tổ hội ND trong ấp.

 Phó chủ tịch Hội ND xã Hưng Khánh Trung A Lê Văn Sáu cho biết: Hàng năm, Chi hội ND ấp Tân Hưng là 1/8 chi hội ND của xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. BCH triển khai hoạt động có hiệu quả thiết thực, trung tâm đoàn kết tạo đà triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó cũng như luôn đồng hành cùng HV trên bước đường phát triển ở địa phương. Chi hội đẩy mạnh việc thu hút ngày càng đông người dân địa phương tham gia sinh hoạt cùng những cách làm hay, biện pháp cụ thể và thiết thực.

Ngày 14 hàng tháng, BCH chi hội tổ chức họp định kỳ, với sự tham dự của hơn 95% thành viên. Trong cuộc họp, BCH sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động, phong trào cùng thực tiễn địa phương theo tinh thần hướng dẫn cũng như chỉ đạo của cấp trên. Thời gian qua, chi hội đã tạo mọi điều kiện cho những HV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên trong cuộc sống như: hỗ trợ cây giống, dần đổi công, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định, giới thiệu nguồn vốn vay do nhận ủy thác và tiếp cận nguồn quỹ của hội quản lý...

Được biết, ông Chín Hùng luôn trích khoản kinh phí của gia đình để trang bị những phần quà giá trị dành tặng cho những hộ dân nghèo, có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn ở địa phương nhân dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm quan trọng. Chỉ tính riêng năm 2023, ông Chín Hùng đã hỗ trợ kinh phí hơn 190 triệu đồng cùng địa phương triển khai bê-tông hóa lộ liên Tổ NDTQ số 7 - 8, ấp Tân Hưng; có chiều dài 330m, ngang 2m và dày 18cm. Năm 2019, ông Huỳnh Thanh Hùng vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Tân Hưng.

Năm 2000, ông Chín Hùng bắt đầu gắn bó công việc sản xuất cây giống để tạo thu nhập ổn định cho gia đình cũng như gắn kết thị trường tiêu thụ cho ND địa phương. Hiện tại, ông có 2 trại sản xuất cây giống như: cam (xoàn, sành, mật dây); quýt (đường, hồng) và bưởi (da xanh ruột hồng, tam hồng) trên địa bàn ấp Tân Hưng. Diện tích 1.000m2/trại. Trung bình mỗi năm, ông sản xuất hơn 100 ngàn cây giống các loại để cung ứng cho thị trường tiêu thụ trong cả nước và vươn ra quốc tế như: Campuchia, Dubai và Trung Quốc. Ông đã thu nhận hơn 10 lao động phổ thông ở địa phương làm việc, với mức thu nhập ổn định (bình quân 200 ngàn đồng/người/ngày).

“Đồng chí Huỳnh Thanh Hùng là một cán bộ hội cơ sở tiêu biểu, trách nhiệm đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Với thành tích của mình, anh Thanh Hùng được trao tặng nhiều phần thưởng đáng trân quý như: bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Khánh Trung A Trương Hữu Đức.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN