Nhiều hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

30/10/2022 - 20:55

BDK - Thực hiện Hướng dẫn số 49/HD-TLĐ ngày 21-2-2022 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022; Hướng dẫn số 59/HD-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh về công tác nữ công năm 2022 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2022) trong đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh chụp hình lưu niệm cùng các anh chị em cơ quan nhân buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2022. Ảnh: CTV

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh chụp hình lưu niệm cùng các anh chị em cơ quan nhân buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2022. Ảnh: CTV

Các cấp công đoàn đã tăng cường tổ chức tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và công tác nữ công. Chú trọng tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Ôn lại truyền thống lịch sử Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tuyên truyền các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Dân số, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động… Kết quả, đã tổ chức 902 cuộc tuyên truyền với 45.322 nữ CNVCLĐ tham dự, chiếm tỷ lệ 82,9%.

Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức họp mặt với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú: giao lưu thể thao, thi hái hoa dân chủ, hội thi công nhân thanh lịch, liên hoan dân vũ, tổ chức “Hội chợ ẩm thực”, thi nấu ăn; tổ chức các trò chơi dân gian. Các hoạt động đã mang lại không khí vui tươi, sôi nổi thu hút 45.322 nữ CNVCLĐ tham gia, trong đó có 19.205 nữ CNVCLĐ được tặng quà, tổng kinh phí tổ chức trên 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn trợ cấp cho 180 đoàn viên nữ, công nhân lao động bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà gồm tiền mặt và quà trị giá 750 ngàn đồng, tổng kinh phí 135 triệu đồng.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay trong đoàn viên, CNVCLĐ nữ rất sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ, qua đó đã tạo được sân chơi, giúp chị em luôn vui, khỏe, ngày càng phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong công tác cũng như trong các hoạt động xã hội. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Thời gian tới, các cấp công đoàn cần quan tâm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn, nâng cao vị thế của nữ đoàn viên, CNVCLĐ; xác định trách nhiệm chăm lo đoàn viên nữ là của cả hệ thống công đoàn, giúp cho đoàn viên nữ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng. Xây dựng, phát triển đội ngũ đoàn viên nữ là yêu cầu khách quan, quan trọng trong công tác cán bộ. Các cấp công đoàn cần rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đoàn viên nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp cho công đoàn, cho xã hội, cho đất nước, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kiều Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN