![Nuôi cua thịt tạo sinh kế bền vững](http://image.baodongkhoi.vn/news/2017/20170927/fckimage/83636991_27-9-2017-8h8-img-1746-1-.jpg) |
Ông Trần Văn Hồng Quân bên ao nuôi cua của mình. |
Đó là mô hình nuôi cua thịt của ông Trần Văn Hồng Quân, ở ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú. Gia đình ông Quân thuộc hộ nghèo, được Dự án AMD Bến Tre tài trợ xây dựng mô hình nuôi cua thịt, thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 10-2017, tổng vốn đầu tư 56 triệu đồng, trong đó số tiền dự án tài trợ là 23,5 triệu đồng.
Hộ ông Quân có ít đất và vốn sản xuất, nhưng lại nhiều
lao động (4 lao động) nên thu nhập bình quân chỉ 2 triệu đồng/người/tháng, chủ
yếu từ làm thuê hàng ngày, không ổn định. Đặc biệt, do nước mặn xâm nhập sâu
nên trồng lúa và nuôi tôm kém hiệu quả. Qua nghiên cứu tình hình, Dự án AMD phối
hợp với ngành nông nghiệp huyện thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi cua thịt, do
điều kiện ở địa phương này rất thích hợp để nuôi như nước có độ mặn cao, nguồn
thức ăn dễ tìm, ít tốn công chăm sóc, thời gian nuôi ngắn, kỹ thuật nuôi dễ áp
dụng, kể cả phụ nữ cũng có thể tham gia được.
Ông Hồng Quân cho biết, Dự án AMD hỗ trợ tập huấn kỹ thuật,
tham quan mô hình nuôi, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh để thực hiện mô hình.
Sau tập huấn, ông bắt đầu chọn lựa cua giống tại địa phương thả nuôi 2.000 con
kích cỡ khoảng 10 gram/con, các thành viên trong hộ cũng thay phiên nhau chăm
sóc. Cua sau khi xuống giống, chăm sóc đến 4 tháng sau đạt 250 gram/con thì bắt
đầu cho thu hoạch, giá bán hiện nay khoảng 200 ngàn đồng/kg. Khi kết thúc vụ
nuôi (khoảng 6 tháng/vụ), doanh thu từ bán cua thịt đạt 80 triệu đồng/vụ, sau
khi trừ các khoản chi phí, ông còn lãi trên 20 triệu đồng, cộng với kinh phí dự
án hỗ trợ, ông có thu nhập khoảng 50 triệu đồng.
Mục đích của dự án xây dựng mô hình nhằm tạo việc làm cho
các thành viên trong hộ, tăng thu nhập ổn định cho hộ. Phát triển và nhân rông
mô hình nuôi cua thịt tại địa phương. Tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận kỹ
thuật nuôi trồng thủy sản và quen dần với cách làm ăn mới, giảm bớt rủi ro
trong quá trình sản xuất.
“Kết thúc dự án này, tôi sẽ dùng 50% kinh phí do dự án
tài trợ để đầu tư vào mô hình sinh kế như mua dê giống nuôi để tạo điều kiện
thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát triển nuôi cua thịt” - ông Quân
cho biết.