Hội thảo tăng cường phòng chống bệnh dại tại các tỉnh có nguy cơ 

28/02/2025 - 16:09

BDK.VN - Sáng 28-2-2025, tại TP. Bến Tre, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tăng cường phòng chống bệnh dại tại các tỉnh có nguy cơ khu vực phía Nam.

Các đại biểu chia nhóm thảo luận tại hội thảo.

Tham dự hội thảo có Phó giám đốc Sở Y tế Đỗ Tất Tiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội cùng các đại biểu đến từ Chi cục Thú y vùng VI, đại diện ngành y tế và thú y thuộc 8 tỉnh khu vực phía Nam (Bà Rịa - Vùng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh). Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cùng tham gia hội thảo qua hệ thống phần mềm zoom.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, năm 2024, cả nước có 89 ca mắc dại ghi nhận tại 34/63 tỉnh, thành, tăng 7 ca so với năm 2023. Các ca mắc ghi nhận cao nhất ở tuổi từ 25 - 49 tuổi, chiếm 36%, nhóm trẻ em dưới 15 tuổi bị bệnh dại chiếm 32%, nhóm tuổi trên 50 tuổi là 31%, độ tuổi từ 15 - 24 tuổi là 3%. 63% ca mắc khai thác được chó thời điểm cắn bình thường, nên không đi tiêm.

Ngành y tế nhận thấy số lượt người dân đi tiêm ngừa vắc-xin phòng dại tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (có 890 ngàn lượt tiêm), tăng khoảng 90% so với cùng kỳ 2022 (465 ngàn lượt).

Theo nhận định, bệnh dại trên người vẫn tiếp tục gia tăng, nổi bật ở các tỉnh miền Đông. Toàn khu vực phía Nam có nguy cơ xảy ra bệnh dại do còn ổ dại động vật ở hầu hết các tỉnh. Mặt khác, tỷ lệ tiêm phòng trên động vật tại các tỉnh phía Nam chưa được như kỳ vọng. Người dân một số địa phương vẫn còn tập quán dùng các biện pháp dân gian, chủ quan khi chó, mèo cắn thay vì tiêm ngừa.

Thông tin từ Chi cục Thú y vùng VI, từ ngày 1-1-2024 đến 25-2-2025, ghi nhận 116 xã có ổ dịch dại trên địa bàn của 8/11 tỉnh trong vùng. Tổng số chó, mèo chết và phải tiêu hủy là 125 con. Tỷ lệ tiêm phòng dại trên động vật các tỉnh vùng VI đạt trên 73%. Tính đến ngày 25-2-2025 vẫn còn 6 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Thuận (2 ca).

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia 6 nhóm thảo luận xoay quanh các vấn đề lớn về: công tác phối hợp liên ngành y tế - thú y, hoạt động tiêm vắc-xin cho người và động vật, hiểu biết của người dân về bệnh dại. Qua thảo luận, các đại biểu nhìn nhận đánh giá thẳng thắn những nguyên nhân chưa kiểm soát được bệnh dại. 

Phó viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thượng kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thượng đề nghị 2 ngành y tế và thú y địa phương tăng cường phối hợp, đồng thời từng lúc tích cực tham mưu UBND tỉnh để có nguồn kinh phí tiêm phòng cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác phòng chống bệnh dại. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị làm tốt các biện pháp giám sát, can thiệp phòng dại trên động vật và trên người.

Phó viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò truyền thông trong công tác phòng chống bệnh dại và trách nhiệm của người dân trong chăn nuôi vật nuôi. Mong các đại biểu tham dự hội thảo biến các giải pháp phòng chống bệnh dại từ văn bản ra thực tế và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh dại tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó giám đốc Sở Y tế Đỗ Tất Tiến đánh giá cao hội thảo. Đồng thời cho rằng, nội dung truyền tải tại hội thảo của các đơn vị là tài liệu quý. Bến Tre sẽ nghiên cứu vận dụng các kinh nghiệm thực tiễn của các tỉnh tham gia hội thảo để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh dại trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN