Thị trường hàng hóa ổn định sau Tết

15/02/2024 - 20:19

Theo các tiểu thương, từ mùng 6 đến mùng 9 Tết, các vựa phân phối, chợ đầu mối nhập hàng ổn định trở lại giá cả sẽ ổn định và sẽ giảm nhẹ. Qua khảo sát thị trường hàng hóa tại tỉnh ngày 15-2-2024 (mùng 6 Tết), hầu hết các hệ thống phân phối, siêu thị, chợ truyền thống đều hoạt động bình thường, giá thực phẩm không có biến động. Năm nay, tiểu thương tại các chợ truyền thống quay lại chợ bán khá sớm, phần lớn khai trương từ mùng 2 Tết. Một số tiểu thương cho biết, do sức mua thời điểm trước Tết không cao, lượng hàng hóa tồn từ trước Tết nhiều, nên tranh thủ quay lại chợ sớm để bán.

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau củ quả... những ngày cận Tết có tăng cao hơn so với ngày thường. Đến thời điểm mùng 5 và mùng 6, giá hàng hóa tại các chợ truyền thống vẫn còn giữ mức giá Tết. Theo đó, thịt heo ba rọi ở mức 140 - 150 ngàn đồng/kg; thịt đùi 90 - 100 ngàn đồng/kg. Mặt hàng thủy hải sản, hàng biển giá khá cao, mực ống từ 300 -  350 ngàn đồng/kg, mực nang, mực trứng 200 - 250 ngàn đồng/kg; tép từ 180 - 200 ngàn đồng/kg; cá lóc tăng khoảng 15 ngàn đồng/kg, cá lóc nuôi từ 60 - 80 ngàn đồng/kg, cá lóc đồng 200 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, giá cua biển lại giảm khá mạnh, do sức mua chậm nên cua gạch từ 850 ngàn đồng/kg thời điểm Tết giảm còn 650 ngàn đồng/kg. Các mặt hàng rau củ vẫn giữ giá thời điểm trước Tết, bông cải trắng 25 ngàn đồng/kg, bông cải xanh 35 ngàn đồng/kg, dưa leo, xà lách 15 ngàn đồng/kg…

Theo đánh giá của Sở Công Thương, do công tác chuẩn bị bình ổn thị trường Tết được thực hiện khá sớm nên thị trường các mặt hàng phục vụ Tết năm nay khá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; thị trường cũng không có những biến động bất thường, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc đầu cơ gây sốt giá thị trường; hàng hóa đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định…

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN