Thu hoạch lúa 'đông Xuân sớm' trúng mùa, được giá  

29/02/2024 - 19:28

BDK - Hiện toàn tỉnh có 7.730ha diện tích gieo sạ vụ Đông xuân 2023-2024, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Ba Tri và Giồng Trôm. Trong đó, huyện Ba Tri có 7.500ha, Giồng Trôm có 230ha.

Thu hoạch lúa tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri.

Thu hoạch lúa tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri.

Trên cánh đồng lúa ấp Phú Thạnh, xã Phước Ngãi (Ba Tri) - cánh đồng lúa lớn của địa phương này, người dân nơi đây đang tất bật thu hoạch vụ lúa “Đông Xuân sớm”. Toàn xã có 720ha diện tích lúa được gieo sạ, đang thu hoạch hơn 50% diện tích với năng suất từ 6,5 - 7 tấn/ha. Cán bộ môi trường và nông nghiệp xã Phước Ngãi Hồ Văn Khanh cho biết, với năng suất trên, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 500kg. Hiện tại, lúa có giá bán 10.300 đồng/kg, so với đầu vụ giảm 700 đồng/kg nhưng so với cùng kỳ năm 2023 tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, nông dân có lãi…

“Đó là giá của những giống lúa như OC10…, những giống lúa “đặc chủng” với chất lượng gạo ngon như ST24, ST25 thì giá cao hơn rất nhiều”, ông Hồ Văn Khanh cho biết thêm. Toàn xã Phước Ngãi có 100ha diện tích xây dựng mô hình cánh đồng lớn; trong đó, có 30ha sản xuất lúa “đặc chủng” với giống lúa ST24, ST25.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri Nguyễn Hữu Học cho biết, toàn huyện có 3 xã sản xuất lúa “đặc chủng” ST24, ST25 gồm Tân Xuân, Phước Ngãi, An Phú Trung. 5 xã thực hiện mô hình cánh đồng lớn gồm Tân Xuân, Mỹ Nhơn, An Bình Tây, Mỹ Hòa và Phước Ngãi (triển khai từ năm 2022). Vụ lúa Đông Xuân năm 2023-2024, trà lúa đang phát triển rất tốt - làm đòng và đã trổ bông, Riêng vụ lúa Thu Đông  năm 2023, toàn huyện đã gieo sạ với 8.093ha, sản lượng đạt 44.219 tấn...

Trao đổi về vụ lúa “Đông Xuân sớm”, cán bộ môi trường và nông nghiệp xã Phước Ngãi Hồ Văn Khanh cho biết, từ đợt hạn, mặn lịch sử năm 2016 đã gây thiệt hại rất lớn cho nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện. Các ngành chuyên môn của huyện và tỉnh khuyến cáo nông dân không sản xuất vụ lúa Đông Xuân - vốn dĩ là vụ lúa chính trong năm. Tuy nhiên, trong những năm qua, hệ thống thủy lợi, nhất là việc nạo vét các kênh, mương nội đồng được quan tâm, nhiều tuyến đê bao gia cố, hệ thống cống, đập ngăn mặn được xây dựng khá đồng bộ. Song song đó, ý thức của bà con nông dân trong công tác phòng chống hạn mặn được nâng cao với việc đắp các đê bao cục bộ, làm đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt và chủ động xuống giống sớm hơn để né mặn nên vụ lúa “Đông Xuân sớm” năm nay, bà con được mùa, trúng giá. Riêng trà lúa vụ Đông Xuân - chính vụ, hiện phát triển rất tốt cũng nhờ vào công tác này.

Ông Hồ Văn Khanh phấn khởi cho biết, với năng suất và giá cả của vụ lúa “Đông Xuân sớm” như hiện nay, bình quân mỗi công đất, bà con có lãi gần 2 triệu đồng.

         Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN